Bị Mỹ ép, Pháp tạm hoãn bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga

ANTĐ - Ngày 8-5, một nguồn tin chính phủ Pháp cho biết, nước này sẽ không xem xét hợp đồng bán các tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng trị giá 1,2 tỷ euro (1,66 tỷ USD) cho Nga trước tháng 10 tới theo dự kiến trước đó, do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Pháp đang phải chịu nhiều áp lực từ Mỹ và một số đối tác châu Âu yêu cầu cân nhắc lại kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự công nghệ cao cho Nga, và Paris đã đáp lại bằng việc cho rằng họ sẽ không xem xét thỏa thuận này trước tháng 10 năm nay.

Cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Âu Victoria Nuland tuyên bố trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ rằng bà rất quan ngại về thỏa thuận này.

“Chúng tôi đã thường xuyên và kiên quyết bày tỏ quan ngại về thương vụ này, ngay cả trước khi Nga có những những hành động mới nhất này, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy," bà Nuland nói.

Bị Mỹ ép, Pháp tạm hoãn bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga ảnh 1

Tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral


Tuyên bố này ​​được đưa ra chỉ 3 ngày trước khi Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius dự kiến có chuyến thăm Mỹ và có cuộc hội đàm được cho là khó khăn với Ngoại trưởng John Kerry vào ngày 13-5 tại Washington.

Các quan chức Pháp vẫn né tránh đưa ra quyết định có đình chỉ hay không, hợp đồng cung cấp cho Nga 2 tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng Mistral, với một lựa chọn mua thêm 2 chiếc nữa, để tỏ rõ quyết tâm của Pháp trong các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Theo kế hoạch, chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok sẽ được bàn giao cho hải quân Nga vào cuối năm 2014. Trong khi chiếc thứ hai, được đặt tên là Sebastopol theo tên một cảng biển cở Crimea, sẽ được bàn giao vào năm 2016.