Bị mẹ trách mắng, nữ sinh 18 tuổi uống thuốc sâu tự vẫn

ANTĐ - Một nữ sinh Ấn Độ (18 tuổi) đã tự vẫn sau khi bị mẹ rầy la về kết quả học tập tại trường.

Vụ việc xảy ra tối hôm 15/10, cô sinh viên năm thứ nhất tên Sonu Kukde đã uống thuốc trừ sâu để tự tử tại nhà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết Sonu bị mẹ la mắng vì không đưa kết quả thi năm thứ nhất mặc dù bà mẹ đã nhiều lần hỏi. Mẹ của Sonu cảnh cáo cô bé phải đưa kết quả thi nếu cô muốn có tiền để đóng học năm tiếp theo.

Hôm 15/10, Sonu và mẹ tiếp tục tranh cãi về vấn đề này. Mẹ Sonu cho rằng cô bé đã trượt kỳ thi cuối năm nên không dám đưa bảng điểm cho mẹ xem. Sau đó vài giờ, Sonu đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Thấy con gái bị nôn, cha mẹ Sonu vội đưa con tới bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng cô bé đã tử vong trong khi điều trị.