Bí mật phía sau cánh cửa ngôi nhà số 104

ANTĐ - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa phát hiện một hộ gia đình sản xuất biển kiểm soát ô tô, xe máy giả...
Nhận được nguồn tin báo tại số nhà 104, phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức sản xuất biển kiểm soát xe máy, ô tô giả để tuồn ra thị trường. 18h ngày 25-12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, CAQ Hoàn Kiếm đã kiểm tra hành chính ngôi nhà trên, bắt quả tang Trịnh Thị Hoa, SN 1959, chủ nhân nhà 104, phố Trần Nhật Duật đang làm giả hai bộ biển kiếm soát xe ô tô. 
Tại tầng hai của căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ, các trinh sát phát hiện 30 phôi biển số của xe máy, gần 30 phôi biển số và 13 khuôn chữ của ô tô; 1 dấu dập nổi, 1 máy ép biển chữ và số.
Bí mật phía sau cánh cửa ngôi nhà số 104 ảnh 1
Số biển kiểm soát giả bị phát hiện trong ngôi nhà
Trịnh Thị Hoa khai nhận đã từng bị phạt hành chính vì liên quan đến làm giả biển kiểm soát. Mỗi bộ biển kiểm soát màu trắng Trịnh Thị Hoa bán với giá 250 nghìn đồng; bộ biển đỏ là 160 nghìn đồng. Phương thức sản xuất của Hoa khá đơn giản, đối với biển đỏ Hoa dập chữ rồi dán đề can đỏ lên, nhìn bằng mắt thường rất khó phân biệt. Với chiêu thức đó, trong một thời gian dài Hoa đã sản xuất hàng trăm bộ biển kiểm soát xe ô tô, xe máy bán ra thị trường.

CAQ Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra vụ án.