Bí mật của gia đình Thủ tướng Nga

(ANTĐ) - Cuộc sống riêng tư của các chính khách lớn dường như không bao giờ có thể giữ kín được. Silvio Berlusconi là một ví dụ điển hình.
Cho dù, họ có muốn giữ kín những sự riêng tư thì những thông tin mới nhất về cuộc sống gia đình và những quan hệ cá nhân vẫn được phơi bày trên các phương tiện truyền thông. Các chính trị gia phương Tây luôn phải ứng phó với một cuộc sống như vậy chỉ trừ một người. Đó là Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ông Putin đã tạo dựng được “rào chắn thông tin” xung quanh cuộc sống riêng tư của mình mà đối với hầu hết các chính khách chỉ có thể là điều trong mơ.

 Thủ tướng Vladimir Putin và vợ Lyudmila Putina
 Thủ tướng Vladimir Putin và vợ Lyudmila Putina

Mặc dù ông Putin đã lãnh đạo nước Nga được hơn một thập kỷ, nhưng đến nay công chúng Nga thậm chí còn chưa được biết đến diện mạo các cô con gái của ông. Có nhiều thông tin trái ngược nhau liên quan đến cuộc sống riêng tư của họ như họ đã xây dựng gia đình hay chưa, sinh sống ở Nga hay ở nước ngoài. Chỉ có một đoạn thông tin duy nhất về tên tuổi của họ được tìm thấy trên Internet về hai cô con gái của ông Putin, cô cả là Maria Putina, sinh năm 1985, và cô thứ là Yekaterina Putina, sinh năm 1986, không có một bức ảnh nào về hai cô gái xuất hiện trên Internet chứ chưa nói đến những bài phỏng vấn về họ. Tất cả chỉ là những giả thuyết và những câu chuyện đồn đại tầm phào về cuộc sống của gia đình ông Putin, chẳng có gì là chắc chắn. Còn các phương tiện truyền thông Nga thì ý thức được rằng không nên đề cập đến những vấn đề riêng tư như vậy.

Bài học sinh động nhất đối với họ là tờ nhật báo Moskovsky Korrespondent của Nga đã phải đóng cửa năm 2008. Tháng 4 năm đó, tờ nhật báo này cho đăng tải câu chuyện khẳng định ông Putin đã cho phép bà Lyudmila được kết hôn với một chuyên viên thể thao Olympic 24 tuổi có tên là Alina Kabayeva và là một thành viên Quốc hội. Tờ báo dẫn nguồn tin từ một người đang lên kế hoạch cho lễ kết hôn, khẳng định rằng ông Putin đã chính thức ly hôn vợ trước đó hai tháng. Khi được hỏi về phản ứng trước những thông tin trên tại một cuộc họp báo, ông Putin đã bác bỏ tất cả những thông tin trên và nhấn mạnh rằng, ông hoàn toàn nhận thức được những thông tin chụp mũ kiểu đó, nhưng cho dù như vậy thì cũng phải có những giới hạn. Kể từ đó, hầu như những chuyện riêng tư cũng như mối quan hệ của Putin với Kabayeva đã được loại bỏ ra khỏi lĩnh vực báo chí.

Tuy nhiên, đối với báo chí ông Putin luôn phải đương đầu với điều bất lợi. Mặc dù đã cố gắng, nhưng nước Nga vẫn không thể kiểm soát được hết đội quân blogger. Với một con người như Putin thì những thông tin cá nhân sẽ nhanh chóng được truyền đi như trên Internet giống như virus gây bệnh. Năm ngoái, một blogger có tên là Pavel Pritula đưa ra một khẳng định trong hai câu được tung lên mạng rằng Putin đã đưa vợ đến sống trong một tu viện ở vùng Pskov. Nhà thờ Chính thống giáo Nga đã bác bỏ thông tin trên, Văn phòng Putin cũng không đưa ra lời bình luận nào. Khi đoạn tin đồn này bắt đầu được lan truyền đi dường như nó chẳng có ý nghĩa gì với nhiều người đọc vì nguồn tin duy nhất của blogger này lại chính là từ bà mẹ. Nhưng qua những đường siêu liên kết, qua truyền miệng và những câu chuyện trên báo mạng, tin đồn này đã nhanh chóng trở thành một câu chuyện dân gian về ông Putin.

Trong thời đại Internet, những tin đồn sẽ nhanh chóng trở thành tin tức của ngày và buộc con người ta phải phản ứng. Bản thân Putin đã có nhiều lần buộc phải lên tiếng. Hồi tháng 2 vừa qua, cuối cùng ông cũng phải tự nguyện đưa ra một số thông tin chi tiết về hai cô con gái, ông cho biết “cả hai cô đang có cuộc sống bình thường, chuẩn mực… Và điều đó làm cho chúng tôi rất hạnh phúc”. Tháng 10 năm ngoái, ông Putin cũng đã phải cố gắng làm giảm bớt những tác động của tin đồn về việc ông ly dị vợ bằng một động thái xuất hiện trước truyền hình cùng với vợ.

Dẫu vậy, những nỗ lực này vẫn không thể làm chậm lại cỗ máy lan truyền tin đồn trực tuyến vẫn tiếp tục hàng ngày tung ra những thông tin không được kiểm chứng về gia đình ông Putin kiểu như một thanh niên trẻ sắp trở thành con rể của gia đình Putin nhưng lại không đưa ra được nguồn tin rõ ràng. Cũng trong tháng 10 năm ngoái, một tờ nhật báo Hàn Quốc đưa tin con gái của Putin sắp kết hôn với con trai của một đô đốc Hải quân Hàn Quốc. Tất nhiên Chính phủ Nga đã chính thức bác bỏ những thông tin. Rốt cuộc, những thông tin kiểu đó chỉ phần nào thỏa mãn tính tò mò của công chúng. Còn cuộc sống đích thực của gia đình ông Putin có thể sẽ vẫn là những bí mật.