Bí mật chưa từng được tiết lộ của các mẹ

ANTĐ - Dưới đây là những bí mật thầm kín nhất được các mẹ chia sẻ qua cuộc khảo sát được tạp chí Parenting.com tiến hành.

1. Muốn được ở một mình

Thời gian dành cho chính bản thân khi bạn có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn thực sự không còn tồn tại khi bạn trở thành mẹ; và đó chính là sự xa hoa mà các bà mẹ nhớ tiếc nhất. Trong số tất cả những điều mà chị em nhớ nhất về thời son rỗi –cơ thể hoàn hảo hơn, chi tiêu xông xênh, tán chuyện thoải mái với bạn bè– thì 23% các bà mẹ khao khát thời gian được ở một mình hơn cả. 14% các bà mẹ nuối tiếc vóc dáng cơ thể trước khi sinh con và con số tương tự nuối tiếc những giấc ngủ thoải mái không bị làm phiền giữa chừng.

Bí mật chưa từng được tiết lộ của các mẹ  ảnh 1
Ảnh minh họa

2. Bối rối và lạ lẫm với việc cho con bú

Với sự phát triển và tiến bộ của các phương tiện truyền thông, các bà mẹ ngày nay phải tiếp nhận đủ kiểu thông tin khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về việc nuôi con, đặc biệt là việc cho con bú. Trong khi 18% các bà mẹ cho biết họ phê phán các bà mẹ không cho con bú thì có tới 48% thú nhận rằng họ bị coi là “khác thường” khi cho con bú quá lâu. “Tôi cho con gái bú tới khi cháu hơn 2 tuổi, nhưng chỉ có mẹ và chồng tôi biết điều đó”, một người mẹ chia sẻ.

3. Cho con đi học khi con ốm

Bé con của bạn kêu đau bụng nhưng không có dấu hiệu nôn mửa, và bạn có một ngày làm việc quan trọng đang chờ. Bạn sẽ cho con đi học hay cho con nghỉ ở nhà? 49% các bà mẹ tham gia khảo sát đã quyết định đưa con tới trường hoặc nhà trẻ với hy vọng con sẽ tốt hơn. “Tôi cho con uống thuốc và đưa cháu đến trường trong tình trạng bị sốt. Tôi phát hiện ra cháu bị lây sốt từ các bạn khác trong lớp, và tôi đã phải nghỉ làm 15 ngày vì cháu ốm rồi nên tôi không muốn nghỉ thêm nữa”.

4. Muốn có sự thay đổi nếu được làm lại từ đầu

Nếu trực tiếp hỏi bất kỳ một bà mẹ nào là liệu cô ấy có hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn không thì có thể cô ấy sẽ nói với bạn rằng “có”. Nhưng nếu được trả lời giấu tên thì có tới 71% các bà mẹ cho biết nếu có thể làm lại, cô ấy sẽ làm hơi khác một chút. Khoảng 23% các mẹ cho biết nếu được thì họ sẽ chọn bạn đời khác, 21% ước rằng họ có nhiều con hơn, và 19% ước họ đã lựa chọn một sự nghiệp linh hoạt hơn. Một con số nhỏ khoảng 4% thú nhận họ sẽ nghĩ lại về vấn đề sinh con. “Mặc dù tôi rất yêu các con mình và không đánh đổi chúng với bất kỳ điều gì trên thế giới này nhưng đôi khi tôi ước tôi có thể ‘làm lại từ đầu’ và khi đó, có thể tôi sẽ sinh con muộn hơn’, một người mẹ chia sẻ. “Tôi thực sự nhớ tiếc thời tôi có thể làm mọi thứ một cách thoải mái, tự phát, và chỉ phải lo cho chính mình”.

5. Ngủ quên “yêu”

Ngủ hay “yêu”? Khi các con đã say giấc nồng thì có tới 53% các mẹ muốn được chìm vào một giấc ngủ ngon hơn là ân ái cùng bạn đời. Và mệt mỏi là lời phàn nàn gần như phổ biến nhất của các bà mẹ tham gia khảo sát. Một bà mẹ chia sẻ: “Ai cũng nói rằng bạn nên tận hưởng thời gian bên con cái khi chúng còn nhỏ, nhưng đôi khi tôi mệt mỏi và kiệt sức tới nỗi chỉ cảm thấy đó là công việc và trách nhiệm khi ở bên con”.

6. Phê phán các bà mẹ khác

Bạn đã bao giờ bị các bà mẹ khác phê phán? Chỉ 12% các bà mẹ tuyên bố họ không có bất kỳ bình luận gì về việc các bà mẹ khác làm, còn có tới 88% thừa nhận rằng họ không tiếc lời phê phán các bà mẹ khác. 66% cho biết họ chê trách những người phụ nữ khác vì con cái họ hay vòi vĩnh. Cân nặng và những vấn đề liên quan đến ăn uống cũng là nguyên nhân và chủ đề để các mẹ chê trách nhau. Khoảng 37% chê trách các bà mẹ khác vì con họ thừa cân và 34% chê trách những đứa trẻ ăn nhiều đồ ăn vặt.

7. Đặc biệt cưng chiều một trong số các con

Bạn luôn cam đoan với các con rằng bạn yêu thương tất cả như nhau. Tuy nhiên, theo 14% các bà mẹ tham giả khảo sát thì điều đó không đúng sự thật. Trong sâu thẳm trái tim, họ có một đứa con yêu thích của riêng mình. Một người mẹ chia sẻ: “Tôi yêu các con như nhau, nhưng tôi đặc biệt yêu một đứa trong số chúng. Tôi luôn cố gắng không để điều đó thể hiện ra trong cách đối xử với các con, nhưng tôi sợ rằng rất khó”.

8. Lấy cớ con cái để thoát khỏi những nghĩa vụ khác

Bạn nhận được lời mời đi chơi của một người mà bạn không thích? Theo chia sẻ của 84% các bà mẹ tham gia khảo sát thì con cái cho họ một cái cớ hoàn hảo để từ chối những lời mời và những nghĩa vụ không phù hợp. Trên thực tế, 45% cho biết họ dùng con cái để thoát khỏi các nghĩa vụ xã hội khoảng một lần mỗi tháng. Một phụ nữ thậm chí còn thú nhận rằng họ sử dụng con cái như át chủ bài đối với chồng: “Tôi sử dụng nghĩa vụ với con cái – dạy con học, là quần áo cho con,….để tránh ‘yêu’”.