Bị kiện ra tòa vì chửi em họ "không phải là đàn ông"

ANTĐ - Nói một người đàn ông không có “bi” là lăng nhục người đó và bạn có thể phạm tội, chịu hình phạt bởi vì nó đã xúc phạm lòng tự tôn của anh ta, tòa án Ý vừa thông báo trong quyết định của mình về vụ việc giữa hai người anh em họ.

Luật sư Vittorio đã kiện người anh họ của mình, Alberto, lên tòa án tối cao Ý vì những lời nói của anh này trong quá trình tranh luận trong phòng xử án ở thành phố miền Nam nước Ý, Potenza.

Thẩm phán Maurizio Fumo trong quyết định của mình đã nói: “ngoài tính thô tục, những lời nói này còn thể hiện sự thóa mạ người khác. Nó không chỉ đề cập đến vấn đề nam tính của người đàn ông mà còn giễu cợt điểm yếu của anh ta, mang tính quy kết, hàm hồ mà không có bằng chứng liên quan rõ ràng – theo đó, dù đúng hay sai thì anh ta vẫn bị cho rằng có vấn đề về mặt giới tính”.

Tòa án nơi đang xử lý vụ việc

Tòa án cũng cho rằng vì lời thóa mạ này được phát ra tại nơi làm việc với sự có mặt của người thứ ba nên nó có thể sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của Vittorio.

Luật sư của Vittorio lý luận rằng những lời nói này đã ngụ ý khách hàng của anh ta “không bằng những người đàn ông khác vì anh ấy không có những đặc trưng của người đàn ông bình thường”.

Hiện thẩm phán đang xem xét mức phạt mà Alberto phải trả cho Vittorio. Sau nhiều năm tranh cãi về tính pháp lý, quyết định này của tòa án vẫn không làm rõ được liệu có phải bất cứ lời thóa mạ, lặng nhục nào với phụ nữ cũng được xem là phạm tội hay không.