Bi kịch do lối sống buông thả

ANTĐ - Tình trạng hiếm muộn, vô sinh trong các cặp vợ chồng ngày càng gia tăng. Đáng lưu ý, nhiều ca vô sinh là do lối sống không lành mạnh.

Quá dễ dàng trong tình yêu, nhiều bạn trẻ gặp phải những bệnh xã hội dẫn đến vô sinh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

“Quýt làm cam chịu”

Nguyễn Văn Đại (Đống Đa, Hà Nội) là một thanh niên có cuộc sống tình trường khá ồn ào. Có bạn tình từ năm 17 tuổi, hầu như năm nào, Đại cũng thay người tình. Chưa kể những lần “ngoài luồng” chớp nhoáng trong những cuộc nhậu quá chén quên trời đất. Đại phát biểu “xanh rờn”: “Tuổi trẻ rồi cũng qua, đến lúc đó muốn cũng chả được, tội gì không chơi. Có chơi, có yêu mới có kinh nghiệm, mới biết cô nào hợp với mình mà cưới chứ”. Và Đại tiếp tục lăn xả vào các cuộc tình mới.

Đến năm 32 tuổi, Đại gặp được người con gái khiến anh thực sự rung động và quyết chí trói mình vào một bến đỗ. Sự ngây thơ, dịu dàng, trong sáng của cô khiến anh thực sự bị chinh phục. Nhưng hạnh phúc dần mai một khi 2 năm, người vợ không có thai. Bố mẹ giục giã, hai vợ chồng cũng sốt ruột. Đi khám, vợ Đại như chết đứng khi bác sĩ kết luận: Cô bị dính vòi trứng do từng bị bệnh giang mai nên rất khó có thai. Đại nhìn vợ với con mắt tóe lửa. Anh vẫn tưởng vợ trinh trắng, thỏ non thế mà bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột. Vợ Đại khóc tức tưởi. Cô nói rằng, sau khi gần gũi chồng một thời gian, cô bị mắc bệnh phụ khoa. Nhưng vì không muốn chồng nghi ngờ, lo lắng nên đã lén đi điều trị. Nhưng cô chưa hề có ai, chưa hề phản bội chồng. Sự chân thành của vợ khiến Đại cũng thấy dằn vặt. Anh đi khám nam khoa, bác sĩ kết luận anh bị giang mai “mãn” đã từ rất lâu. Đó có thể là đường lây nhiễm cho vợ. Có nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục chỉ có những biểu hiện viêm nhiễm ở thời gian đầu, sau đó chuyển sang thể mãn, đàn ông không để ý. Nhưng khi lây nhiễm sang phụ nữ thì để lại những hậu quả rất lớn như: viêm nhiễm kéo dài, gây đau đớn, làm dính vòi trứng, tổn thương niêm mạc tử cung… khiến người phụ nữ khó có con. 

Đại nghĩ lại thời “oanh liệt”, trót qua đêm với những cô gái làng chơi. Sau đó, Đại cũng thấy có các hiện tượng như đái buốt, đau rát “cậu nhỏ”, ra mủ. Bác sĩ cũng đã chấn đoán Đại bị giang mai. Nhưng chỉ uống thuốc qua quýt một thời gian, thấy các hiện tượng giảm bớt nên Đại tưởng đã khỏi bệnh. Nào ngờ, bệnh chuyển thành mãn tính… Và vợ Đại là người phải gánh chịu hậu quả. 

Nghiên cứu của nhóm tác giả ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư và bộ môn sản phụ khoa ĐH Y Hà Nội, tiến hành trên 14.000 cặp vợ chồng ở 8 vùng sinh thái trên cả nước vừa được công bố, tỉ lệ vô sinh chung trên toàn quốc là 7,7%, trong đó có 3,9% là vô sinh nguyên phát và 3,8% là vô sinh thứ phát. Khánh Hòa có tỷ lệ vô sinh cao nhất (13,9%) và Hải Phòng thấp nhất (3,9%). Theo kết quả nghiên cứu, một số yếu tố liên quan đến lối sống khiến cho vô sinh thứ phát gia tăng như hút thuốc, nghiện rượu, có chấn thương tinh hoàn ở nam giới khiến cho chất lượng tinh trùng bị kém. Còn nguyên nhân vô sinh ở nữ giới chủ yếu là tắc vòi tử cung (từ 56-75%). Đây là những hậu quả do viêm nhiễm đường sinh dục. 

Lối sống “vô trách nhiệm”

Theo bà Nguyễn Hoài Đức – Viện trưởng Viện sức khỏe sinh sản và gia đình, các bạn trẻ ngày càng thoáng hơn trong quan hệ tình dục, quan hệ tình dục sớm, nhiều bạn tình mà lại không biết cách hoặc không thích sử dụng các biện pháp tránh thai, tránh lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục. “Có rất nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu không được điều trị dứt điểm có thể khiến con giống của nam giới giảm hoặc dẫn đến dính, tắc vòi trứng ở nữ giới. Đối với các cô gái nạo phá thai nhiều lần dễ dẫn đến nguy cơ thủng dạ con, viêm nhiễm gây tắc vòi trứng hoặc đến lúc muốn sinh lại sảy thai liên tục” – bà Đức cho biết. 

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.000.000 trường hợp phá thai. Trong đó, 50-77% (tùy địa phương) số phụ nữ này đã phá thai nhiều lần. Còn TS. Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, không ít nam giới mới chỉ 25-27 tuổi đã đến khám vì “yếu”, “chưa đến chợ đã hết tiền”. Hỏi ra mới biết, ngoài chuyện thường xuyên sử dụng bia rượu, họ còn có thâm niên “yêu” trên 10 năm và quan hệ tình dục không an toàn. “Bia rượu, không luyện tập thể thao, quan hệ vô độ, mắc các bệnh tình dục không chỉ khiến con giống què quặt mà cả thằng nhỏ cũng “về hưu” khi tuổi còn xanh” – ông Vệ cho biết.  

Kết quả nghiên cứu về thanh niên vị thành niên Việt Nam 2 năm 2010 cũng cho thấy, tuổi quan hệ tình dục trung bình của thanh niên đang ngày càng trẻ hóa xuống 18,1 tuổi (giảm 1,5 năm so với năm 2006). Còn nghiên cứu của thạc sỹ Trần Văn Hường và cộng sự tại trường Đại học Sao đỏ (tỉnh Hải Dương) trong 7 tháng đầu năm nay với 471 sinh viên tham gia cho thấy có tới 23% sinh viên có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đáng lưu ý có tới 53% trong số sinh viên này không dùng các biện pháp tránh thai và 20% trong số này từng mang thai còn 27% sinh viên nam đã từng làm bạn tình mang thai. 

“Nếu hai vợ chồng quan hệ tình dục bình thường, trong vòng 1 năm mà không thụ thai thì xem như hiếm muộn, nếu 2 năm không có con là vô sinh. Khi đó, vợ chồng cần đến bệnh viện để khám biết rõ nguyên nhân vô sinh. Không nên uống bất cứ loại thuốc gì khi chưa biết nguyên nhân gây vô sinh của hai vợ chồng” - TS Lê Vương Văn Vệ khuyến cáo.