Wimbledon 2012:

Bi kịch của quần vợt Australia

ANTĐ - Lần đầu tiên kể từ năm 1938, quần vợt Australia không có một tay vợt nam nào có mặt ở vòng 2 giải Grand Slam trên sân cỏ nước Anh.

Samantha Stosur không tin vào thất bại của mình

Wimbledon năm nay quả là ác mộng với quần vợt Australia khi các tay vợt nam của họ đều không qua được vòng 1. Tại nội dung của nam, lần lượt Bernard Tomic, Lleyton Hewitt, Matthew Ebden, Marinko Matosevic đều phải dừng bước.

Tối hôm qua 27-6,  lại đến lượt niềm hy vọng nữ số 1 Samantha Stosur phải dừng cuộc chơi. Chỉ phải gặp tay vợt trẻ ít tên tuổi Arantxa Rus, nhưng hạt giống số 5 của giải lại thi đấu quá kém cỏi. Sau khi để thua ở set thứ nhất với tỷ số 2-6, nhà ĐKVĐ US Open đã thi đấu rất hay ở set tiếp theo để giành thắng lợi 6-0.

Tưởng chừng, Stosur sẽ có màn lội ngược dòng thành công ở set đấu cuối cùng thế nhưng những sai lầm đáng tiếc của tay vợt người Australia đã khiến cô phải dừng bước với tỷ số 4-6.

Cùng chung số phận với Stosur còn có cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki và Li Na. Tay vợt người Đan Mạch tuy giành thắng lợi ở set thứ nhất trước tay vợt người Áo Tamira Paszek với tỷ số 7-5 và có cơ hội kết thúc trận đấu ở set tiếp theo. Tuy nhiên, cựu số 1 thế giới đã không tận dụng thành công lợi thế mà còn để Tamira Paszek lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 7-6(4), 6-4. Trong khi đó, hạt giống số 11 người Trung Quốc lại thất bại chóng vánh trước Sorana Cirstea với tỷ số 3-6, 4-6.

Ở một số trận đấu khác, Djokovic, Federer, Janko Tipsarevic... đều có chiến thắng để giành quyền đi tiếp.