Bi kịch con đưa dao cho cha đâm chết người

ANTĐ - Thấy cha mình đang ẩu đã với mọi người, Hoàng Văn Thuận đã chạy về nhà lấy hai con dao và đưa cho cha là Hoàng Văn Quang. Hậu quả là 1 người chết, hai cha con nhận án 27 năm tù.

 

Ngày 21/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Văn Quang (SN 1955) và con trai Hoàng Văn Thuận (SN 1993, trú xóm tiên tiến 1, xã Diển Kim, huyện Diển Châu) về tội “giết người”.

Hai cha con Quang và Thuận tại phiên tòa

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 01/06, tại xóm tiên tiến 1, xã Diển Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An sau khi đi uống rượu về Hoàng Văn Quang đã có những lời thô tục chởi bới, xúc phạm vợ chồng anh Hoàng Văn Thi và chị Trương Thị Thu. Lúc đó anh Hoàng Văn Thư (anh trai Thi) và một số người chạy đến can ngăn và xảy ra xô xát.

Thấy cha mình và mọi người ẩu đã lẫn nhau, Hoàng Văn Thuận đã chạy về nhà lấy 2 con dao đưa cho cha mình. Nhận dao từ con, Quang đã dùng dao đâm vào ngực anh Thư làm anh Thư bị chết ngay sau đó.

Được biết, gia đình nạn nhân và gia đình Quang là anh em họ với nhau. Tại phiên tòa, cha con Quang rất hối hận với những hành vi mình đã gây ra.

Với những hành vi nói trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoàng Văn Quang 19 năm tù và Hoàng Văn Thuận 8 năm tù. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 66 triệu đồng.