"Bi kịch" bóng đá Malaysia trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Malaysia 2024/25 khép lại với một loạt mối lo về nợ lương, giải thể... nguy cơ dẫn tới một cuộc khủng hoảng, và đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ là đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Malaysia chính thức khép lại sau trận chung kết Cúp quốc gia, nơi Johor Darul Ta'zim (JDT) thắng Sri Pahang 2-1 để bảo vệ thành công chức vô địch.

Với kết quả này, JDT hoàn tất "cú ăn ba" mùa giải, khi vô địch quốc gia, Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia. Đáng chú ý, đội bóng này đã sở hữu 30 danh hiệu trong 12 năm trở lại đây - sự thống trị gần như tuyệt đối.

Khủng hoảng ở giải vô địch quốc gia khiến Malaysia phải lệ thuộc nhiều hơn vào cầu thủ nhập tịch khi dự các giải quốc tế

Khủng hoảng ở giải vô địch quốc gia khiến Malaysia phải lệ thuộc nhiều hơn vào cầu thủ nhập tịch khi dự các giải quốc tế

New Straits Times cho rằng thành tích ấn tượng của JDT khiến giải đấu số 1 Malaysia trở nên nhàm chán, thậm chí mùa giải 2025/26 chưa khởi tranh nhưng có thể sớm đoán ra nhà vô địch.

Song đáng ngại hơn, theo tờ báo, giải đấu đang phải đối mặt một loạt mối lo.

"Mùa giải 2024/25 bị ảnh hưởng bởi các câu chuyện ngoài sân cỏ, khi nhiều đội bóng phải đối mặt khó khăn tài chính, nợ lương và từ chối suất tham dự mùa giải tới khi không còn khả năng chi trả, bao gồm đội bóng 104 năm tuổi - Perak", tờ báo hàng đầu Malaysia cho hay.

New Straits Times lo ngại thiết hụt tài chính khiến nhiều CLB chuyên nghiệp của Malaysia cắt giảm lứa trẻ, từ đó không đạt tiêu chí tham dự giải vô địch quốc gia. Mùa giải 2025/26 nguy cơ không chỉ rút từ 13 xuống 12, mà thậm chí còn ít đội hơn.

Nhiều CLB bên bờ phá sản, giải thể, trong khi phần lớn doanh nghiệp tại Malaysia có xu hướng ưu tiên đầu tư vào cầu lông hơn, vì thu lợi đều đặn và ít rủi ro hơn là bóng đá.

"Nếu giải vô địch quốc gia không sớm khắc phục những hạn chế trên, đội tuyển quốc gia sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dựa nhiều hơn vào các cầu thủ nhập tịch để duy trì khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Và khủng hoảng không chỉ xảy ra bên ngoài sân cỏ", New Straits Times cảnh báo.

Thời gian qua, bóng đá Malaysia tụt hậu thấy rõ từ đấu trường châu lục tới khu vực. Đội tuyển Malaysia sớm bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2024, và nay, đang phải cậy nhờ vào cầu thủ nhập tịch để nuôi hy vọng dự Asian Cup 2027.

Dưới sự hỗ trợ từ Chính phủ, bao gồm kinh phí và chính sách, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang tích cực nhập tịch khoảng 7-8 cầu thủ Âu, Mỹ, để giúp hoàn thành mục tiêu giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027 - nơi họ buộc phải vượt qua Việt Nam, Lào, Nepal tại bảng F vòng loại cuối.