Bị hỏi chuyện "giảm lương", ông Park Hang-seo đáp trả bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Không nên suy nghĩ vấn đề giảm lương một cách dễ dãi, tất cả đều được quy định trong hợp đồng. Nếu giảm, người đại diện của tôi và VFF sẽ phải ngồi lại tái ký hợp đồng", HLV Park Hang-seo cho hay.

Với việc AFF Cup và vòng loại World Cup lùi sang năm 2021, HLV Park Hang-seo bất đắc dĩ rơi vào tình cảnh "ngồi chơi xơi nước" hết năm 2020. Điều này khiến dư luận xới lại vấn đề cắt, giảm lương chiến lược gia Hàn Quốc.

Đặc biệt trong bối cảnh rất nhiều HLV trên thế giới chấp nhận giảm lương, như một cách chia sẻ khó khăn tài chính với các liên đoàn, CLB. Ở Đông Nam Á, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia hay Nishino ở ĐT Thái Lan đã phải đối mặt vấn đề này.

Sáng 18-8, bên lề cuộc trao đổi thông tin đợt tập trung U22 Việt Nam, đại diện truyền thông đã đặt vấn đề tế nhị này và HLV Park Hang-seo cũng đáp trả một cách thẳng thắn.

Dưới đây là cuộc trao đổi:

HLV Park Hang-seo thẳng thắn nói về chuyện giảm lương (Ảnh: Vũ Vy)

HLV Park Hang-seo thẳng thắn nói về chuyện giảm lương (Ảnh: Vũ Vy)

Phóng viên: "Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, nhiều cầu thủ đã phải giảm thu nhập. Cá nhân ông có rơi tình cảnh tương tự hay không? Nếu được, xin ông chia sẻ vấn đề này".

HLV Park Hang-seo: Theo chị thì tôi nên làm thế nào là tốt nhất? Đợt dịch này các anh chị phóng viên có bị giảm lương, thu nhập không ạ?

Phóng viên: Có, thưa ông.

HLV Park Hang-seo: Được, vậy tôi xin nói thế này. Tất cả vấn đề đó được quy định rất chi tiết trong hợp đồng. Nếu muốn giảm lương, chúng tôi phải tái ký hợp đồng lại với VFF. Vấn đề này không nên suy nghĩ một cách dễ dàng như thế, dù tôi hiểu ở Việt Nam cũng trong tình cảnh khó khăn chung.

Có nhiều cách chia sẻ khác (chứ không nhất thiết là cứ phải giảm lương-PV). Tôi cũng có đóng góp, có sự phục vụ cho bóng đá trẻ và luôn dành thời gian suy nghĩ làm thế nào để có đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Còn trường hợp (bị) đặt vấn đề giảm lương, có lẽ người đại diện của tôi và VFF sẽ phải ngồi lại đàm phán lại hợp đồng. Chắc chắn tôi sẽ trao đổi lại với người đại diện để có thể thông tin, làm việc với VFF nếu như có sự đề nghị (giảm lương).

Nói gì thì nói, tôi là người bên ngoài vào Việt Nam làm việc, vì vậy, tôi cũng có lòng tự trọng riêng của mình.