Bị hàng xóm gạ quan hệ với người yêu cũ trên... xe tải

ANTĐ - Bản án 10 năm tù cho nam sinh 16 tuổi quan hệ với bạn gái 13 tuổi trên xe tải do bị kích thích và hàng xóm gạ gẫm.

Vừa qua, một thiếu niên và người hàng xóm 40 tuổi của cậu đã bị Tòa án Singapore xét xử lần đầu tiên vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên trên xe tải sau khi bé gái này bị chuốc say bởi nước cam pha với rượu vodka hồi tháng 4 năm ngoái.

Bị hàng xóm gạ quan hệ với người yêu cũ trên... xe tải ảnh 1

Tòa án Singapore sẽ đưa ra phán quyết về hình phạt cuối cùng cho 2 bị cáo vào ngày 12/12/2011

Nam thanh niên (hiện 17 tuổi) và bé gái (hiện 14 tuổi) học cùng nhau tại trường cấp 2 và đã từng có thời gian hẹn hò. Tuy nhiên, vài ngày sau khi chia tay, cả hai người đã có một buổi đi chơi cùng người hàng xóm 40 tuổi của cậu học sinh nam gần khu Kranji Camp, Singapore vào ngày 21/4, theo như tờ The Straits Times đã đưa tin.

Sau khi uống 2 ly nước cam được người hàng xóm pha lẫn với rượu vodka, bé gái đã ngà ngà say và không muốn uống nữa. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn cố tình tiếp tục chuốc rượu cho đến khi cô bé hoàn toàn bất tỉnh.

Theo như gợi ý của người hàng xóm, cả hai người chuyển cô bé xuống đằng sau xe tải. Người đàn ông bảo cậu học sinh nam quan hệ với bé gái nhưng cậu học sinh này từ chối và sau đó nằm ngủ luôn tại phía sau xe.

Khi tỉnh dậy, cậu trông thấy người hàng xóm đang quan hệ với bạn học của mình lúc đó vẫn đang bất tỉnh. Người đàn ông 40 tuổi này một lần nữa bảo cậu học sinh quan hệ với cô bé và lần này cậu ta đã làm thật. Cô bé 13 tuổi lúc đó vẫn chưa tỉnh lại.

Sau đó, người đàn ông lái xe chở hai học sinh quay trở lại nhà của bé gái nhưng bé gái nói mình không thể dậy được. Người đàn ông để cô bé ngủ tiếp trên xe.

Cả hai học sinh vẫn đến lớp bình thường vào buổi sáng hôm sau nhưng mẹ của bé gái đã thông báo với cảnh sát về việc con mình không về nhà vào tối hôm trước. Cậu học sinh – nghi can chính của vụ mất tích đã bị bắt ngay ngày hôm đó tại trường học.

Sự thật sau đó đã được phơi bày. Bé gái đã ra ngoài uống rượu cùng bạn trai cũ và người hàng xóm của cậu ta, sau đó đã quan hệ tình dục với hai người này sau xe tải trong tình trạng say xỉn.

Cậu học sinh đã bị buộc tội vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Hình phạt cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 12 tháng 12 năm nay, sau khi một quyết định về chế độ án treo được đưa ra.

Theo tờ Channel NewsAsia, cậu học sinh đã biện minh rằng cậu đã quan hệ với bạn gái 13 tuổi trong tình trạng mất kiểm soát vì chất kích thích cũng như vì sợ hãi do người hàng xóm 40 tuổi ép buộc.

Theo luật pháp Singapore, đối với tội danh này, cậu học sinh có thể bị phạt tù 10 năm và nộp một khoản tiền phạt.