Bị hàng xóm đâm chết...chỉ vì một điếu thuốc

ANTĐ - Bị Bình từ chối, không cho thuốc hút, Út Anh liền dùng chân đá vào mặt khiến Bình tức giận, dùng dao đâm nhiều nhát vào người Út Anh gây tử vong.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 2-9 tại phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang. Sau khi nhậu về Nguyễn Văn Út Anh (SN 1990, trú phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang) đến nhà Trần Thanh Bình (SN 1988, trú cùng địa phương) xin thuốc hút nhưng Bình không cho. Bực tức, Út Anh dùng chân đá vào mặt Bình rồi về nhà.

Sau đó, Bình cùng em gái đến nhà Út Anh để hỏi tại sao đá vào mặt mình, Út Anh không trả lời mà quay sang đánh Bình và em gái. Trong lúc đánh nhau, Bình lấy dao nhọn giấu trong người đâm nhiều nhát vào Út Anh gây thương tích nặng và tử vong tại bệnh viện.

Hiện CATP Châu Đốc đã tạm giữ đối tượng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.