Bị gây thương tích khi đi truy tìm "kẻ gạ tình" phụ nữ có chồng

ANTD.VN - Thấy tin nhắn “mùi mẫn” trong điện thoại vợ, anh H quyết tìm ra “kẻ gạ tình” nhưng lại bị đánh chém tơi tả…     

Không đồng tình với mức án áp dụng đối với các bị cáo đánh chém mình nên tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua, anh Bùi Mạnh H (SN 1981, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội) tiếp tục giữ nguyên kháng cáo tăng nặng án phạt tù đối với các hung thủ gây án.

Trong khi ấy, ở phía bên kia, Khương Văn Minh, Bùi Anh Sơn (cùng SN 1977 và cùng trú ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) lại trình bày với mong muốn được cấp phúc thẩm xem xét và giảm nhẹ cho một phần hình phạt. Bởi trước đó, 2 bị cáo này đã bị TAND TP Hà Nội lần lượt áp dụng 15 năm 6 tháng tù và 8 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận thấy, tháng 3-2014, anh Bùi Mạnh H nhiều lần phát hiện tin nhắn “mùi mẫn” từ một người đàn ông lạ trong điện thoại của vợ. Bực tức, tối 19-3-2014, anh H quyết định gọi vào số điện thoại nhắn tin cho vợ mình.

Truy vấn về những tin nhắn không thể chấp nhận, anh H và Bùi Anh Sơn xảy ra to tiếng. Có mặt và chứng kiến bạn cãi nhau qua điện thoại, ít phút sau, Khương Văn Minh dùng điện thoại của Sơn gọi lại cho anh H, đồng thời hẹn đến cửa hàng gas của 2 đối tượng nói chuyện.

Sau đó, tại cửa hàng gas tại phố Âu Cơ, anh H và người bạn đi cùng đã bị Minh và Sơn dùng dao đánh, chém tới tấp. Trong đó, anh H bị chém nhiều nhát dao vào đầu, mặt. Ngay cả khi anh này đã bỏ chạy nhưng vẫn bị đối tượng nghi vấn “gạ tình” và đồng bọn truy sát đến cùng.

Hành vi côn đồ của Minh và Sơn chỉ dừng lại khi các đối tượng nhận thấy anh H nằm bất tỉnh trên vũng máu. Tuy nhiên, do được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên người đàn ông có vợ bị “gạ tình” đã may mắn thoát chết với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên tới 52%.

Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi giết người không đạt đúng như bản án sơ thẩm xác định. Tuy nhiên, Sơn cho rằng đối tượng không hề “thậm thụt” với vợ bị hại. Động cơ bị cáo đánh, chém anh H là do bị anh này xúc phạm.

Dù vậy, xét lời khai của Sơn là không có căn cứ. Trong khi mức án mà Tòa án Hà Nội áp dụng đối với Minh là có phần chưa nghiêm khắc và chưa bảo đảm tính răn đe. Vì thế khép lại vụ án này, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại.

Theo đó, Khương Văn Minh đã bị cấp tòa phúc thẩm tăng nặng hình phạt từ 15 năm 6 tháng tù lên 17 năm tù giam về tội “Giết người”. Cũng cùng tội danh này nhưng Bùi Anh Sơn được giữ nguyên hình phạt tại bản án sơ thẩm là 8 năm 6 tháng tù.