Hà Nội

Bị đuổi việc, nhân viên bảo vệ đâm sếp tử vong

ANTĐ -Trong quá trình ngồi uống rượu với nhau, giữa Minh và Lý đã xảy ra mâu thuẫn về một món nợ chưa được trả. Không kiểm soát được bản thân Lý đã rút dao đâm Minh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Hợp Lý đang bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ hình sự

Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Hợp Lý cùng làm nhân viên bảo vệ tại một công ty có trụ sở tại phố Thuệ Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Minh là tổ trưởng của Lý.

Khoảng 13h ngày 19-7, khi Minh và Hợp đang ngồi uống rượu cùng nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Anh Minh tức mình đuổi việc Lý và yêu cầu Lý đi về. Bức xúc vì bị đuổi việc bất ngờ, Lý vớ một con dao gọt hoa quả ở gần bàn ăn, lao vào đâm anh Minh liên tục nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu chứng cứ, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Nguyễn Hợp Lý về hành vi giết người để điều tra.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ.