TP.HCM

Bị đuổi đi vì tiểu bậy còn chém chết người

ANTĐ - Bị la rầy và đuổi đi nơi khác khi đến tiểu tiện trước cửa nhà người khác, đem lòng thù hận, Chinh và đồng bọn đã mang dao đi trả thù.

Hành vi hung ác của các bị cáo, đã bị TAND TPHCM ngày 13/12, tuyên phạt cùng mức án tù chung thân đối với 2 bị cáo gồm: Đặng Thế Chinh (SN 1990, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Cao Như Trăng Tỏ (SN 1993, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người”, tuyên phạt Võ Thanh Hiền (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) 3 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.

Các bị cáo tại tòa


Theo lời khai của các bị cáo, vào khoảng 18h, ngày 28/4/2011, Chinh, Tỏ, Hiền cùng nhóm bạn đến uống rượu tại quán nhậu trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Sau đó, Chinh đến tiểu tại cột điện trước nhà ông Đặng Hậu (gần quán nhậu) thì bị anh Đặng Văn Hưng (con ông Hậu) nhìn thấy và đuổi Chinh đi chỗ khác.

Chinh tức giận và nảy sinh ý định trả thù người nhà ông Hậu nên chạy đến nhà anh Trần Văn Lập (ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) mượn con dao, cất trong yên xe rồi quay lại nhà ông Hậu. Chinh gọi Hiền ra nhờ giữ xe đứng chờ Chinh. Lúc này, Chinh lấy con dao ra, giao xe lại cho Hiền rồi chạy thẳng đến nhà ông Hậu để giải quyết.

2 bị cáo Đặng Thế Chinh và Cao Như Trăng Tỏ trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân


Đến nơi, Chinh thấy ông Hậu đang đứng vịn tay vào thành cửa nhìn ra ngoài đường, Chinh xông tới cầm dao chém vào đầu ông Hậu. Ông Hậu nhanh tay đưa lên đỡ, nên bị chém trúng vào khủy tay phải. Ông Hậu chạy vào trong nhà, định lấy ống sắt ra đánh lại Chinh thì bị Chinh tiếp tục đuổi theo chém vào đầu ông Hậu gây thương tích.

Lúc này, Tỏ đang ngồi uống rượu ở quán nhậu, thấy vậy liền chạy đến tiếp sức Chinh giết người. Từ phía sau lưng ông Hậu, Tỏ giật lấy lại ống sắt và dùng ống sắt này đánh ông Hậu, làm nạn nhân ngã té xuống đất.

Nguyễn Thế Hiền được xác định không tham gia giết người nên được chuyển đổi sang tội danh "che giấu tội phạm"


Gia đình ông Hậu phát hiện, tri hô, Tỏ ném ống sắt vào vỉa hè rồi cùng Chinh lên xe do Hiền chờ sẵn tẩu thoát. Ông Hậu được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do bị chấn thương sọ não nên đến ngày 12/5/2011 thì tử vong.

Nhận thấy hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công gây ra cái chết cho người khác nên xử phạt các bị cáo với bản án nghiêm minh.