Bị đánh nhầm, cháu giết bà rồi dựng hiện trường giả

ANTĐ -Sáng sớm, Huệ đến nhà bà Hương để trả số tiền nợ đã vay. Vào nhà trời còn tối Huệ bị bà Hương tưởng nhầm là trộm nên trùm chăn đánh. Trong lúc giằng co, vật lộn với nhau, Huệ thắng thế nên khống chế được bà Hương và bóp cổ. Khi thấy bà Hương nằm im Huệ mới buông tay. Trước khi bỏ đi, người cháu này còn dựng hiện trường như một vụ cướp.

Chuyên án G116

Ngày 14-1, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, tạm giữ Hồ Thị Huệ (SN 1991) trú tại khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân của Huệ là bà Nguyễn Thị Hương (SN 1954) trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện.

Như thông tin đã đưa, vụ việc được phát hiện vào vào chiều ngày 5-1, vào thời điểm đó anh Hoàng Văn Thu (SN 1972) trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là con trai nuôi của bà Hương gọi điện cho mẹ nhưng không được. Chiều cùng ngày, sau khi ăn cưới người bạn xong, anh Thu đến nhà tìm mẹ.

Hồ Thị Huệ và ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, anh Thu mở cửa vào nhà tìm thì thấy bà Hương đã tử vong trên giường, chăn bông đắp hờ. Sự việc được thông báo lên cơ quan công an. Công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo sự việc lên công an tỉnh Nghệ An.

Nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày 6-1. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là một vụ giết người cướp tài sản. Để tiến hành điều tra, xác minh hung thủ giết chết bà Hương, cơ quan công an đã lập chuyên án G116 do thượng tá Cao Ánh Hồng phó phòng PC45 làm trưởng ban chuyên án. Ban chuyên án đã phối hợp với công an thị xã Hoàng Mai điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Sau khi sàng lọc các đối tượng, đến ngày 11-1, cơ quan công an đã bắt giữ Hồ Thị Huệ. Cũng trong ngày, cơ quan công an tiến hành đưa nghi phạm này đến ngôi nhà của bà Hương để thực nghiệm hiện trường. Được biết, Huệ có quan hệ họ hàng bên ngoại với bà Hương và gọi người phụ nữ này bằng bà. Bình thường bà Hương sống một mình. Chồng bà chết từ năm 2009. Ba người con đi làm ăn xa.

Lời khai của hung thủ

Tại cơ quan công an, sau một hồi vòng vo chối cãi, Huệ cúi đầu khai nhận chính mình đã giết chết bà Hương. Theo đó, 6h ngày 5-1, Huệ sang nhà bà Hương để trả 2 triệu đồng mà bà Hương đã đòi mấy hôm trước để chuẩn bị vào miền nam chăm cháu. Thấy cổng mở, Huệ đi vào và tự động đẩy cửa để vào nhà. Do trước đó bà Hương từng có thời gian ghi lô đề, bài bạc, phường hụi nên theo thói quen vào nhà, Huệ nhanh chóng đóng cửa lại.

Ảnh Hồ Thị Huệ đăng trên facebook

Trong nhà bà Hương không bật điện nên rất tối. Huệ vừa vào phòng thì bất ngờ bị bà Hương dùng chăm trùm lên người và hỏi: Ông là ai? Ông là ai?. Dù Huệ đã bảo "là cháu" nhưng vẫn bị bà Hương đánh vào đầu, và vật đè xuống sàn nhà.

Trong lúc giằng co, Huệ khỏe hơn nên dễ dàng chiếm ưu thế. Khi đã ngồi được lên người bà Hương, người cháu này dùng tay siết cổ nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, khi thấy bà Hương bất động Huệ mới buông tay. Khi bật điện lên, Huệ kiểm tra thấy bà Hương đã chết, trên người không mặc quần.

Để tạo hiện trường giả, Huệ mở hai cửa nách, lấy một thanh xà beng, một con dao, một chìa khóa cắm vào cửa két sắt và đập vỡ phần tay cầm ở két. Sau đó, Huệ rời nhà bà Hương bằng cửa sau, đi đường vòng trở về nhà mình ung dung tắm rửa, đi ăn sáng.Sau đó, Huệ bắt xe ra Bắc Giang về nhà bố mẹ chồng. Đến ngày 7-1, Huệ mới trở về Hoàng Mai.

Đến ngày 11-1, thì Huệ bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huệ cho rằng do bị bà Hương tấn công trước nên mới vô tình gây ra cái chết cho người phụ nữ này.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của bà Hương được cơ quan chức năng kết luận là do ngạt thở. Tại địa phương, Huệ chưa có tiền án, tiền sự gì. Huệ học đến lớp 7, sống bằng nghề trang điểm, chụp ảnh cưới và buôn bán nhỏ.

Chồng Huệ làm bảo vệ ở nhà máy hóa chất xi măng Hoàng Mai. Hai vợ chồng Huệ sinh được hai người con, cháu đầu sinh năm 2010, cháu sau sinh năm 2013.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.