Bị đánh không rõ lý do, gọi bạn truy lùng và đoạt mạng đối phương

ANTD.VN - Tình cờ gặp người bạn ở chợ nhưng Hải  lại bị nhóm thanh niên cùng địa phương đánh vô cớ. Cay cú, nam thanh niên này sau đó cùng nhóm bạn truy lùng đối phương và gây ra án mạng...

Từ kết quả điều tra bổ sung, ngày 29-7, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tiến (SN 1998), Giang Đức Thắng (SN 1993), Đỗ Hữu Hải (SN 1993), Vương Tá Lập (SN 1993), Đỗ Khoa Cường (SN 1997), đều trú ở xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội về tội  “Giết người”.

Kế đến, Vương Tá Mạnh (SN 1997), Nguyễn Quang Thuần (SN 1993), Nguyễn Tiến Thao (SN 1991), Hoàng Công Nhật (SN 1994), Nguyễn Đình Kiên (SN 1991), Nguyễn Quang Trường (SN 1995) và Nguyễn Quang Hiệp (SN 1999), trú cùng xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ cũng lần lượt bị truy tố về tội danh trên.

Riêng Nguyễn Quang Thức (SN 1990, trú xã Liên Hiệp, Phúc Thọ) bị xem xét về tội “Không tố giác tội phạm”... Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Phú Đức (SN 1992) và em trai  Nguyễn Phú Thanh (SN 1995), đều trú xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Nguyễn Văn Tiến (đứng) và các bị cáo liên quan bị đưa ra tòa xét xử.

Theo cáo trạng truy tố các bị cáo tại phiên tòa, chiều 5-3-2017, Nguyễn Quang Hiệp điều khiển xe máy chở Đỗ Hữu Hải đến chợ Dâu, thuộc xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Đến nơi, Hải bảo Hiệp phóng xe máy đi chỗ khác mua thuốc lá.

Cùng thời điểm, Hải nhìn thấy bạn là Đỗ Giáp (SN 1994, trú cùng địa phương) cũng điều khiển xe máy đến chợ Dâu nên tiến lại. Ngay khi đứng nói chuyện với bạn thì Giáp nhìn thấy hai anh em Nguyễn Phú Đức cùng một số đối tượng (không rõ lai lịch) ngồi trên ô tô đi tới chỗ mình.

Do trước đó, Giáp từng “va chạm” với anh Đức và lo sợ bị nhóm thanh niên này đánh nên vội vàng phóng xe máy bỏ đi. Còn lại một mình Hải, nhóm anh Đức liền xuống xe đánh nam thanh niên này ngã gục ngay tại chợ, rồi bỏ đi.

Đi mua thuốc lá quay về chợ Dâu, Hiệp cũng bị nhóm anh Đức xông vào đánh nhưng kịp chạy thoát về một quán bi-a ở xã Liên Hiệp. Tại đây, Hiệp thông báo cho Nguyễn Văn Tiến cùng nhóm bạn biết chuyện Hải bị nhóm anh em anh Đức quây đánh, rồi quay trở lại chỗ Hải.

Tại quán bi-a, Tiến hò cả nhóm gồm: Đỗ Khoa Cường, Vương Tá Mạnh, Vương Tá Lập, Nguyễn Quang Thuần và Nguyễn Tiến Thao cùng đến chợ Dâu xem Hải thế nào. Trên đường đi, Tiến cùng bạn ghé về nhà lấy bọc tuýp sắt gắn dao chọc tiết lợn để sẵn sàng đánh nhau.

Do không có xe máy nên Mạnh sang nhà Nguyễn Quang Trường (gần quán bi-a) bảo chở lên chỗ Hải. Tương tự, Thuần và Lập cũng gọi điện nhờ Nguyễn Đình Kiên lấy xe máy chở lên chợ Dâu để “hội quân”.

Trên đường đến chỗ Hải, Thuần nhận được điện thoại của Hoàng Công Nhật hỏi mượn ô tô nên cũng biết việc Hải bị nhóm anh Đức đánh. Từ đó, nam thanh niên này cũng phóng xe máy lên chợ Dâu nhập bọn.  

Trong khi ấy, ngay khi nhóm anh Đức bỏ đi, Hải nhận được điện thoại của Giang Đức Thắng hỏi vay tiền nên nói cho bạn biết chuyện mình vừa bị đánh tại chợ Dâu, rồi cúp máy. Nghe Hải thông báo vậy, Thắng liền phóng xe máy lên chỗ bạn bị đánh.

Khi tất cả đều có mặt tại chợ Dâu, đồng thời biết rõ việc Hải vừa bị anh em anh Đức đánh, Tiến lập tức quẳng bó tuýp sắt gắn dao bầu xuống đất và nói: “Đi tìm bọn nó xem thế nào”. Tức thì 12 thanh niên ở xã Liên Hiệp cầm hung khí và đi trên 6 xe máy truy tìm nhóm người đánh Hải.

Sau đó, tại đầu ngõ nhà anh Đức, nhóm Tiến dừng xe và cầm hung khí đi bộ vào bên trong. Bị nhóm Hải đến tận nhà tấn công, anh em anh Đức cùng một số đối tượng cũng dùng gạch đá và tuýt sắt gắn dao bầu đáp trả.

Và rồi khi xông ra ngoài hỗn chiến, anh Đức liền bị Tiến đâm trúng đùi trái. Bỏ chạy được vài bước chân, nam thanh niên này sau đó ngã quỵ vào bụi cây. Thừa cơ hội này, Tiến xông lên đâm, chém thêm nhiều nhát nữa.

Cùng lúc này, Thắng xông lên đánh nhau với em trai Đức, khiến Thanh bị trọng thương ở vùng đầu và mông nhưng vẫn kịp chạy thoát thân. Ở phía sau, Hải cùng một số đối tượng cũng đuổi theo đánh anh em anh Đức nhưng bị một đối tượng trong nhóm bên kia dùng “ná cao su” bắn viên sỏi vào vùng mắt, gây thương tích.

Hỗn chiến một hồi, nhóm Hải sau đó rút lui, rồi bỏ trốn sang Bắc Ninh. Còn anh em anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Nguyễn Phú Đức đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Em trai thanh niên này là Nguyễn Phú Thanh cũng được xác định là tổn hại 10% sức khỏe.

Đối với Nguyễn Quang Thức, sau khi vụ án xảy ra được em trai là Nguyễn Quang Thuần liên hệ hẹn gặp nhau tại Bắc Ninh. Dù biết rõ em trai và các đối tượng liên quan đã gây ra vụ án mạng, song không chịu trình báo với cơ quan chức năng.

Bị đưa ra tòa xét xử, Tiến cùng các bị cáo liên quan bước đầu thành khẩn khai nhận diễn biến vụ án như nêu trên. Vậy nhưng do vụ án có nhiều bị cáo và nhiều người tham gia tố tụng nên phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Tiến và đồng phạm dự kiến diễn ra trong 2 ngày.