Bị đánh hội đồng vì ghen, trai làng rút dao đâm chết người

ANTĐ -Ngày 28-6, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Bùi Văn Thuấn.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 31/10/2012, sau khi ăn cơm tại nhà mình, Bùi Văn Thuấn (SN 1992) trú tại xã Phong Phú, Tân Lạc xong, Thuấn cùng bạn gái là Đinh Thị Nhiên đi bộ về nhà Nhiên ở xã Phú Cường. Trên đường đi, cả 2 đã gặp Đinh Văn Định là người quen của Nhiên. Sau cuộc gặp này Định đã về nhà bạn có tên Đinh Tiến Mạnh (SN 1993) ở xóm Ải, xã Phong Phú khoe rằng gặp Nhiên đi với bạn trai mới (Nhiên từng là bạn gái cũ của Mạnh).

Bị cáo Thuấn bị lĩnh án 15 năm tù

Nổi cơn ghen, Mạnh đã lấy xe máy đi tìm Nhiên, cùng đi với Mạnh gồm có: Đinh Công Dương (SN 1996), Đinh Công Ượng (SN 1990), Đinh Công Liều (SN 1989) cùng trú tại xã Phú Vinh (Tân Lạc) là bạn của nhau.

Khi đi đến xóm Ải, xã Phong Phú, Mạnh nhìn thấy Nhiên và Thuấn đang đi bộ. Không nói không rằng, Mạnh lao vào đánh Thuấn tới tấp, đồng thời gọi những người bạn đi cùng lao vào giúp sức đánh Thuấn. Bị đám thanh niên côn đồ tấn công, Thuấn ngã lăn xuống mặt đường.

Lúc này, Mạnh quay sang nói chuyện với Nhiên, nhưng không đem lại kết quả. Sẵn cơn khùng điên, Mạnh quay trở lại tiếp tục đánh Thuấn, cho đến khi Thuấn ngã xuống rãnh nước bên lề đường.

Bị dồn vào đường cùng, Thuấn vùng dậy và rút dao từ trong người ra đâm vào vùng bụng của Mạnh, sau đó đâm vào người Đinh Công Ượng và Đinh Công Liều rồi bỏ trốn.

Các đối tượng bị đâm đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng Đinh Công Liều đã tử vong, còn Đinh Văn Mạnh bị thương, tổn hại 53% sức khỏe và Đinh Công Ượng bị tổn hại 3% sức khỏe.

Trong quá trình điều tra, Bùi Văn Thuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của Bùi Văn Thuấn phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án. Tại phiên tòa, Bùi Văn Thuấn cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, tài liệu thẩm tra; căn cứ vào lời khai của bị cáo, bị hại và nhân chứng tại phiên tòa, HĐXX đã nhấn mạnh đến nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Đinh Tiến Mạnh đã đánh và gọi bạn đến đánh Thuấn. Tuy vậy, với hành vi phạm tội trên, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thuấn 10 năm tù về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng cộng là 15 năm tù giam.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, bị cáo Bùi Văn Thuấn còn phải chịu bồi thường cho các bị hại là gia đình Đinh Công Liều với số tiền 51 triệu đồng, Đinh Tiến Mạnh 19,5 triệu đồng; Đinh Công Ượng 5,1 triệu đồng.