Bị đánh chết vì mâu thuẫn trong quán nhậu

ANTĐ - Ngày 28-10, sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, anh Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1986, ngụ tại ấp Xóm Gò, xã Long Phước, huyện Long Thành) đã chết tại bệnh viện do bị một nhóm thanh niên đánh chấn thương sọ não và nhiều thương tích trên người.

Người nhà anh Thạch cho biết, chiều 26-10, trong lúc anh Thạch cùng nhóm bạn (khoảng 10 người, trong đó có 3 nữ) đang nhậu tại quán Hồng (ở ấp Xóm Gò, xã Long Phước) thì nảy sinh cãi vã với chủ quán vì bị nghi ngờ trộm cua của quán. Lúc này, Võ Minh Phúc (SN 1991, ngụ ở ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, con của bà chủ quán) đã xách dao ra đánh nhóm anh Thạch. Nhóm anh Thạch đã cầm vỏ chai bia chống cự lại những người trong quán rồi cả đám bỏ về.

Sau khi rời khỏi quán nhậu, khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Thạch cùng một người bạn chung nhóm đi đến khu vực gần Công ty Việt Á Châu (ở cùng ấp Xóm Gò) chơi thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy đến vây đánh. Sau khi đánh anh Thạch ngã gục, nhóm thanh niên này chở Thạch về vứt trước quán Hồng. Nghe tin anh Thạch bị đánh, người nhà đã báo công an xã, đồng thời đến quán nhậu tìm và đưa anh Thạch đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, anh Thạch đã tử vong tại bệnh viện sau 3 ngày điều trị.

Được biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Võ Minh Phúc để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.