TP.HCM

Bị công an vây bắt, 3 con bạc nhảy lầu thương vong

ANTĐ - Hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt thì lực lượng công an ập vào, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Trong lúc tìm đường thoát thân, 3 con bạc đã trèo qua lan can rơi từ lầu 4 xuống đất thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 10/1, tại chung cư K300, đường Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Hiện cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình đang mở rộng điều tra.

Chung cư K300 - nơi xảy ra vụ con bạc trốn công an rơi lầu tử vong

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, các trinh sát đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Tân Bình phối hợp cùng công an phường 12 tiến hành triệt phá sóng bạc tại căn hộ số 403B thuộc lầu 4, lô 1A, chung cư K300 vào chiều 10/1.

Vào thời điểm trên, bà Thắm (khoảng 40 tuổi, ngụ căn 403B) cùng con gái đi từ lầu 4 xuống khoảng sân tại tầng trệt thì bị lực lượng công an tiếp cận, khống chế. Cùng lúc đó một mũi trinh sát khác đã tiếp cận căn hộ số 403B. Khi lực lượng công an ập vào căn nhà trên thì khoảng hơn chục con bạc hoảng loạn tháo chạy ra phía cửa chính. Ngay lập tức các trinh sát rút súng bắn 1 phát chỉ thiên để trấn áp các đối tượng. 3 đối tượng chạy thoát ra ngoài leo qua lan can, đu xuống phía tầng dưới hòng trốn thoát nhưng bất ngờ thanh sắt lan can bị gãy khiến 3 người rơi từ tầng 4 xuống đất.

Vụ việc trên khiến người tên Như (SN 1969, ngụ Hải Dương) tử vong tại chỗ, hai người còn lại gồm người tên Thương (SN 1973) và một người chưa xác định rõ danh tính được đưa đến cấp cứu bệnh viện Thống Nhất (quận 10). Tuy nhiên do chấn thương nặng nạn nhân Thương đã tử vong ngay sau đó, người chưa rõ danh tính thì đang bị thương nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường. Một mặt giải quyết hiện trường vụ 3 con bạc rơi lầu thương vong, mặt khác lực lượng công an tiếp tục khám xét căn hộ nói trên, tiến hành lấy lời khai của các đối tượng liên quan.

Căn hộ 403B - nơi ổ bạc bị công an quận Tân Bình đột kích chiều 10/1

Đến 20h đêm 10/1, hàng chục con bạc bao gồm nam và nữ đã được đưa về trụ sở công an quận Tân Bình tiếp tục lấy lời khai. Hiện công an quận Tân Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và chưa có thông tin chính thức gì về vụ việc này.