Bị côn đồ truy sát đến chết

ANTĐ - Nạn nhân là anh Lê Triệu A (SN 1991), trú ở cụm 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Anh A  tử vong do mất máu cấp, trên người có nhiều thương tích, sau khi bị 2 đối tượng bất ngờ dùng dao truy sát.


Theo cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ, 20h45 ngày 15-6, tại ngõ 343 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là anh Lê Triệu A, bị 2 đối tượng dùng dao truy sát đến chết. Sau khi nhận được tin báo, CAP Phú Thượng, phối hợp với Đội CSHS CAQ Tây Hồ, Đội Điều tra trọng án - Phòng CSHS, lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã khẩn trương xuống hiện trường, tổ chức điều tra truy xét, khi lời khai nhân chứng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 thanh kiếm dài khoảng 40cm không có vết máu. 

Nguyễn Trung Hiếu đến cơ quan công an đầu thú

Sau 24h điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ bước đầu xác định danh tính 2 đối tượng tình nghi gây ra cái chết của anh Lê Triệu A, đó là Nguyễn Toàn Thắng (SN 1988), HKTT tại Việt Trì, Phú Thọ và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994), trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Hiện 2 đối tượng trên đang bỏ trốn. 

Đến ngày 18-6, Nguyễn Trung Hiếu đã tới cơ quan công an đầu thú. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.