Bị chồng cạo đầu vì bỏ nhà đi theo người tình

ANTĐ - Một ông chồng ở Ấn Độ đã cạo đầu vợ để trừng phạt vì cô ta dám bỏ chồng con đi theo nhân tình.

Sau khi nhận được đơn trình báo của cô vợ, cảnh sát đã bắt giữ anh chồng và ba người bạn đã tiếp tay cho anh ta.

Bị chồng cạo đầu vì bỏ nhà đi theo người tình ảnh 1

Ảnh minh họa

Được biết, 6 tháng trước, cô Neeta (30 tuổi) đã bỏ lại chồng và bốn người con để đi theo người tình tên Aamru (32 tuổi). Hai người phải lòng nhau từ lâu và quyết định sẽ sống cùng nhau. Hôm 20-6, Neeta quay lại làng cùng với Aamru để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Biết tin vợ quay về, anh chồng tên Maku (30 tuổi) quyết định sẽ dạy cho cô vợ một bài học. Tối hôm 28-6, biết Neeta ở một mình, Maku cùng với ba người bạn là Ishwar Banjara, Gopal Misra và Shambhu Jatan đã đưa Neeta về nhà. Cô bị họ trói vào cột, cạo đầu, bôi đen mặt và bị đánh.

Khoảng vài tiếng sau, những người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu của Neeta đã tới giải cứu và báo cảnh sát. Neeta được đưa tới bệnh viện để kiểm tra.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ Maku và ba người bạn của anh ta để làm rõ vụ việc.