Bị chôn sống do phản đối mở đường

ANTĐ - Do bất đồng quan điểm về việc mở rộng đường, một đối tượng được cho là do chính quyền thuê đã đổ đầy đất lên người một phụ nữ phản đối, như thể chôn sống cô này. 
Bị chôn sống do phản đối mở đường ảnh 1

Theo người dân tại huyện Phong Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khi lái xe họ Triệu điều khiển xe tải đổ đất san lấp mặt bằng, một phụ nữ họ Tôn đã ngồi giữa đường để phản đối. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa, Triệu tức giận điều khiển xe tải đổ hết đất lên người cô Tôn. Cô này bị chôn vùi hoàn toàn trong đống đất vài phút trước khi gia đình kéo được cô lên và đưa đi viện.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, lái xe Triệu được thuê để đe dọa cô Tôn và chiếc xe tải bị cáo buộc là thuộc sở hữu của chính quyền địa phương. Lái xe này đang bị giam giữ và bị phạt tiền do lái xe không phép. Giới chức huyện Phong Khâu cho biết đang cùng cảnh sát điều tra vụ việc.