Bị chị la mắng, giết em để trả thù

ANTĐ - Ngày 26-9, CAH Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Thị Thảo (SN 1996, trú thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, Điện Bàn) về hành vi “giết người”.
Bị chị la mắng, giết em để trả thù ảnh 1
Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan điều tra

Trong quá trình phục vụ tại quán Bê Thui Mười, Thảo thường xuyên bị chị Phúc cùng làm tại đây la mắng dẫn đến ức chế nên đã tìm cách trả thù. Do ít có điều kiện tiếp cận được với Phúc nên Thảo nghĩ cách giết chị Phan Thị Linh (em gái của chị Phúc, SN 1996, trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc) để trả thù. Khoảng 20h30, Thảo rủ Linh đi chơi. Khi đến đoạn đường vắng tại thôn Thanh Chiêm 1, Thảo đã dùng khăn tang xiết cổ Linh nhưng bị Linh chống cự và kêu cứu. Bị người dân sống gần khu vực vây bắt, đối tượng bỏ chạy và trốn vào TP Hội An. Rất mat là chị Linh được nhân dân đưa vào bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch. Còn đối tượng Thảo, đến sáng 20-9, được vận động của gia đình, đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.