Cần Thơ:

Bị chém gần lìa cánh tay khi đang "hành sự" với phụ nữ hơn 20 tuổi

ANTĐ - Ngày 30-10 nguồn tin từ Công an xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền – TP Cần Thơ cho biết cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ chuyển Công an huyện vụ án “cố ý gây thương tích”.

Nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với một người đàn ông nhỏ hơn gần 20 tuổi, nên trưa 20-10, ông Nguyễn Văn P (sinh năm 1972, ngụ Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) đến nhà trọ Mỹ Ái (ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) thì bắt gặp tại trận vợ mình là Nguyễn Thị Ngọc A (sinh năm 1975) và tình nhân của A là Nguyễn Văn K (sinh năm 1993, ngụ cùng địa chỉ) đang “hành sự” nên anh P nổi cơn ghen đâm cả hai bị trọng thương ngay tại nhà nghỉ. Tang vật mà cơ quan công an thu giữ được là con dao thái lan và cây kéo sắt.

Cũng trong sáng 30/10 nguồn tin từ khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn K nhập viện trong tình trạng bị chém đứt động mạch cánh tay phải, mất máu nhiều buộc phải mổ cấp cứu để cứu sống bệnh nhân và bảo toàn cánh tay. Tuy nhiên, sau mổ bệnh nhân bị máu tụ ở cánh tay nên phải phẫu thuật lại. Hiện tay phải của bệnh nhân đã co duỗi được, tay ấm, da dẻ hồng hào, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi thêm. Còn Nguyễn Thị Ngọc A bị chém ở đùi, vết thương nhẹ nên đã xuất viện.