Bị Chelsea cầm hòa, Man City mất ngôi đầu

ANTĐ - Không thể giành chiến thắng trước Chelsea, Man City chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Man United.

Man City và Chelsea hòa nhau không bàn thắng

Hôm qua 25-11, đã diễn ra 4 trận đấu muộn vòng 13 giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu đáng chú ý nhất giữa Chelsea và Manchester City đã diễn ra không hấp dẫn như người ta mong đợi và khép lại với kết quả hòa 0-0. Để tiếp Man City, HLV Benitez đã quyết định tin dùng cậu học trò cũ Fernando Torres.

Trong khi đó, HLV Mancini cũng mang tới sân Stamford Bridge đội hình mạnh nhất nhằm giành kết quả có lợi để đòi lại ngôi đầu bảng, bị mất về tay đội bóng cùng thành phố Manchester là MU. Trên hàng công, bộ đôi Dzeko và Aguero lĩnh trọng trách ghi bàn cho Man City.

Chelsea chỉ sau vài ngày được dẫn dắt bởi HLV mới Rafael Benitez có sự chuyển biến trong lối chơi, phòng ngự chắc chắn hơn và dùng nhiều đường chuyền dài vượt tuyến hơn, theo cách mà HLV này lý giải là "để làm hồi sinh Fernando Torres". 

Cách chơi đó khiến tiền đạo người Tây Ban Nha có nhiều pha bóng đáng chú ý hơn ở trận này, nhưng những pha xử lý của anh vẫn khá lóng ngóng. Ngược lại, dù làm khách nhưng các cầu thủ Man City luôn ở thế chủ động. Hàng loạt các pha bóng nguy hiểm được tạo ra trước khung thành Chelsea, tuy nhiên đều bị thủ môn Petr Cech xuất sắc cản phá.

Kết thúc trận đấu, Chelsea và Man City bất phân thắng bại. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Roberto Mancini không thể đòi lại ngôi đầu bảng từ MU và tạm xếp vị trí thứ 2, kém "Quỷ đỏ" đúng 1 điểm. Còn Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 4, bằng điểm West Brom (xếp thứ 3), nhưng kém về hiệu suất bàn thắng bại.

Ở một số trận đấu khác, Liverpool cũng hòa 0-0 trên sân Swansea và yên vị ở thứ 11 trên bảng xếp hạng. Tottenham đánh bại West Ham 3-1 để lên vị trí thứ 7, còn Newcastle bất ngờ bị Southampton đánh bại với tỷ số 2-0.