Bị cáo giết người hàng loạt ở California không phải hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm 6/11, thẩm phán đã ra phán quyết bị cáo bị buộc tội giết bốn người trong một vụ xả súng tại một văn phòng bất động sản ở Nam California, Mỹ, không có đủ năng lực để hầu tòa do những vết thương của bị cáo phải chịu trong cuộc đấu súng với cảnh sát.

Aminadab Gaxiola Gonzalez đã bị bắn vào đầu và luật sư của bị cáo cho rằng bị cáo có thể không có khả năng hiểu các cáo buộc chống lại anh ta. Bị cáo không thể nói trong phiên xét xử và không thể hiện bất kỳ phản ứng rõ ràng nào đối với thủ tục tố tụng. Hiện vụ án đã bị đình chỉ vô thời hạn.

Bị cáo giết người hàng loạt ở California Aminadab Gaxiola Gonzalez không phải hầu tòa

Bị cáo giết người hàng loạt ở California Aminadab Gaxiola Gonzalez không phải hầu tòa

Văn phòng luật sư quận cho biết các chuyên gia y tế đều kết luận rằng anh ta không đủ năng lực để giúp luật sư của mình vì "tổn hại" do vết thương gây ra.

“Bị cáo sẽ được các chuyên gia y tế đánh giá nhằm hỗ trợ tòa án xác định rõ tư cách pháp lý trong tương lai và kế hoạch điều trị y tế để khôi phục năng lực của bị cáo".

Cảnh sát cho biết, ngày 31/3, Gaxiola Gonzalez đã nổ súng tại một công ty môi giới nhà di động Unified Home, ở Orange, phía đông nam Los Angeles. Cảnh sát đã phải sử dụng máy cắt bu lông để phá khóa xe đạp đã được bị can sử dụng để đóng cổng tại khu phức hợp kinh doanh.

Gaxiola Gonzalez bị buộc tội giết người trong hoàn cảnh đặc biệt vì đã giết hại 4 nạn nhân Jenevieve Raygoza, 28 tuổi; Luis Tovar, 50 tuổi; Leticia Solis Guzman, 58 tuổi; Matthew Farias, 9 tuổi; và cũng bị buộc tội giết người không thành đối với mẹ của Matthew, bà Blanca Ismeralda Tamayo, và bị cáo buộc bắn vào hai sĩ quan cảnh sát.

Các cơ quan tố tụng chưa tiết lộ động cơ của vụ tấn công. Vợ của bị cáo là Aleyda Mendoza đã làm việc tại một doanh nghiệp trong hơn một thập kỷ. Nhưng Aleyda Mendoza nói với báo chí rằng cô và Gaxiola đã ly thân được hai năm, và "anh ấy chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì về nơi anh ấy đang ở hoặc những gì anh ấy đang làm."