Bị cấm dùng Facebook vì... đánh giá khả năng “chăn gối”

ANTĐ - Một nam giới ở Úc đã bị toà án ra lệnh cấm sử dụng mạng cộng đồng Facebook trong vòng 2 năm.

Nguyên nhân là do anh này đã tạo một trang thông tin trên mạng cộng đồng với ý đồ đánh giá khả năng “chăn gối” của phụ nữ tại bang Victoria (Úc). 

Joshua Turner, 22 tuổi, đã tạo trang thông tin riêng trên mạng cộng đồng Facebook vào tháng 6 năm ngoái. Tại tòa án Bendio (Úc), Turner khai đã rủ rê  mọi người tham gia vào việc đánh giá khả năng “mây mưa” của bạn tình và công khai hàng trăm bình luận riêng tư không lành mạnh.

Trong báo cáo của cảnh sát, trường hợp đầu tiên của loại hình phạm tội khá mới mẻ này ở bang Victoria (Úc) được phát hiện nhờ bài đăng của một người phụ nữ than phiền về sự suy đồi trong quan hệ “chăn gối”. Nạn nhân trẻ nhất chỉ mới 16 tuổi. 

Kẻ chủ mưu Turner đã nhận tội trước pháp luật về việc sử dụng dịch vụ trực tuyến để tuyên truyền nội dung không lành mạnh. Thẩm phám đã kết án y 6 tháng bóc lịch, thêm vào đó hắn không được tiếp xúc với trang tin Facebook trong vòng 2 năm. 

Các đồng phạm với bị cáo sẽ phải ra hầu tòa trong tháng 8.