Bị cầm cố xe, cầm gạch sát hại nhân viên quán internet

ANTĐ - Thấy nhân viên quán net ngủ say, Dung cầm gạch tấn công làm người này bất tỉnh.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt khẩn cấp Bùi Văn Dung (tên gọi khác là Huy, 22 tuổi), trú tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc về hành vi “giết người”. Bước đầu, cơ quan công an xác định Dung là nghi phạm sát hại nhân viên của quán Internet ở xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên hôm 17-1.

Theo điều tra ban đầu, Dung là khách thường xuyên chơi game ở quán “3D net số 2”. D đó Dung quen biết với anh Nguyễn Văn Bính, nhân viên trông quán. Đầu năm 215, Bính mượn xe máy của Dung nhưng chưa trả. Dung nhiều lần đòi xe nhưng anh Bính đã lẩn tránh.

Bùi Văn Dung bị bắt ngay tại quán internet

Tối 16-1, biết anh Bính đã cầm cố xe máy, Dung gọi điện de doạ nam nhân viên trông nom quán điện tử. Đến rạng sáng 17-1, Dung xách bao tải bên trong có 2 viên gạch đi đến quán “3D net số 2” đòi xe.

Lúc này, trong quán có một vài khách đang chơi game, còn anh Bính đang nằm ngủ. Không nói không rằng, Dung cầm viên gạch đập thẳng vào đầu nạn nhân.

Thấy anh Bính choàng dậy, Dung tiếp tục cầm viên gạch tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh. Chứng kiến sự việc, một số người đã chạy vụt ra ngoài tri hô, gọi điện thoại báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an thị xã Phúc Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ Bùi Văn Dung tại hiện trường.

Dù được được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, nhưng do thương tích quá nặng nên nạn nhân Bính đã tử vong. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.