Bị bắt vì đăng hình "nhạy cảm"

ANTĐ - Hiệp hội các phóng viên Tunisia (SNJT) vừa thông báo, 3 nhà báo của đất nước Tunisia đã bị chính quyền nước này bắt giữ vì vi phạm thuần phong mỹ tục khi tuyên truyền những hình ảnh phản cảm.

Một tấm hình nhạy cảm của Khedira và bạn gái

Những người này gồm phóng viên Hedi Hidhri, người biên tập Nasreddine Ben Saida và người chịu trách nhiệm xuất bản Habib Guizani đều đang làm việc cho tờ Attounissia của Tunisia. Cả 3 là những người chịu trách nhiệm trong vụ đăng hình “tiền vệ Sami Khedira tình tứ cùng bạn gái Lena Gercke trên tạp trí QG”.

Theo lời của chủ tịch Hiệp hội các nhà báo quốc tế (IFJ), Jim Boumelha việc bắt giữ 3 nhà báo là một hành động khá vô lý. Ông cho rằng đây là hành động chứng tỏ sự can thiệp thái quá của chính quyền và cho rằng “vẫn còn những lực lượng chống tự do ngôn luận ở đất nước này”. Theo ông Jim, “những bức hình này không hề thúc đẩy bất cứ một trào lưu văn hóa nào”, việc bắt giữ cả ba người trên là “vô căn cứ”.

Được biết, cách đây một tuần, tờ Attounissia đã cho đăng tải loạt hình mà tiền vệ Real, Sami Khedira chụp cùng bạn gái là Lena Gercke trên tạp chí GQ. Bộ hình có một số cảnh âu yếm của cả hai, trong đó có những hình ảnh khá nhạy cảm và lộ liễu.

Hiện tại, Hiệp hội các nhà báo Tunisia, SNJT - đơn vị đầu tiên lên tiếng phản đối về chuyện này -  hiện đang đấu tranh đòi quyền lợi cho 3 nhà báo trên. Theo SNJT, cả 3 người này không hề phạm tội hình sự và cần được thả ngay.