Bị bắt sau 8 năm lẩn trốn lệnh truy nã

(ANTĐ) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ  2 đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh. Trong đó có đối tượng bị bắt sau 8 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Bị bắt sau 8 năm lẩn trốn lệnh truy nã

(ANTĐ) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ  2 đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh. Trong đó có đối tượng bị bắt sau 8 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Đó là  2 đối tượng Nguyễn Văn Tý (27 tuổi), ở xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ  và Nguyễn Văn Thọ (19 tuổi), ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong 2 đối tượng trên, thì đối tượng Nguyễn Văn Tý (còn gọi là Nguyễn Văn Hải) vào tháng 3-2003 đã cùng 7 đối tượng khác, đều trú tại  huyện Đức Thọ dùng vũ khí chặn đường, cướp tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng của 2 anh Nguyễn Công Trường và Nguyễn Đình Duy, ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn rồi bỏ trốn.

7 đối tượng cùng tham gia gây án với Nguyễn Văn Tý đã bị bắt, riêng đối tượng Nguyễn Văn Tý bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Tý bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã.

Thời gian gần đây, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tý đang lẩn trốn tại thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khẩn trương điều tra, xác minh, ngày 30-5-201, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt được tên Nguyễn Văn Tý tại thị xã Bà Rịa và di lý về Hà Tĩnh để lập hồ sơ xử lý.

Tuấn Anh