Bị bắt khi ăn trộm, mẹ dùng con làm “lá chắn” để tẩu thoát

ANTĐ - Khi bị bắt quả tang ăn trộm tại một cửa hàng bán đồ trẻ em, một phụ nữ đến từ bang Florida (Mỹ) đã cố gắng tẩu thoát bằng cách dùng con trai mới 1 tuổi của mình làm “lá chắn”.

Theo thông tin từ tờ Palm Beach Post, Shanika Naissance Mathieu, 27 tuổi bị cáo buộc đã ăn trộm mấy đôi giày trẻ con của của hàng Bealls tại thành phố Port St. Lucie (Florida) vào ngày 9/11 vừa qua. Không may mắn là cô ta đã bị các nhân viên an ninh của khu vực phát hiện. Họ đã tìm thấy một vài đôi giày trị giá 34 đô la Mỹ trong túi của cô này. Ngay lập tức, cô ta bị đưa đến phòng an ninh khu vực. Tuy nhiên, Mathieu đã trở nên điên loạn và tìm mọi cách để trốn thoát, kể cả việc dùng con trai bé bỏng của mình làm “lá chắn” chống lại các nhân viên tại đây.

 Bị bắt khi ăn trộm, mẹ dùng con làm “lá chắn” để tẩu thoát ảnh 1
Naissance Mathieu, 27 tuổi

Thậm chí ngay cả khi cảnh sát địa phương đến phòng an ninh để xử lý vụ việc thì Mathieu, tay vẫn ôm chặt cậu con trai một tuổi, đã quỳ sụp xuống rồi la hét và khóc lóc để không bị bắt giữ.

Tuy nhiên, cô ta vẫn bị bắt, hiện đang bị tạm giam và bị buộc tội đối xử tàn ác với trẻ em, trộm cắp và hành hung người khác.

Cậu con trai tội nghiệp của Mathieu hiện đã được chuyển đến cho một người chăm sóc và trông coi.