Bí ẩn X-37B

ANTĐ - Tàu vũ trụ không người lái mang ký hiệu X-37B của Không quân Mỹ đã hạ cánh lúc 5h48 (giờ địa phương) ngày 16-6 tại căn cứ Không quân Vandenberg ở bang California sau 15 tháng hoạt động trên quỹ đạo Trái đất. X-37B trông giống tàu con thoi Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mới cho “nghỉ hưu” gần đây, nhưng có kích thước nhỏ hơn nhiều. Tàu vũ trụ này chỉ dài 8,8m, rộng 4,5m nhưng lại có thể mang nhiều vệ tinh mini có trọng lượng vài trăm kilôgram. 

X-37B còn được biết đến với cái tên OTV-2, được phóng lên hôm 5-3-2011, và đã bay quanh quỹ đạo trong 469 ngày trước khi hạ cánh an toàn hôm 16-6. Cho đến nay, chi tiết nhiệm vụ của X-37B vẫn được giữ kín. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, X-37B có thể là một vũ khí không gian của Mỹ, tuy nhiên các quan chức không quân nước này khẳng định tàu vũ trụ này chỉ đơn giản thử nghiệm công nghệ cho các vệ tinh trong tương lai.