Bí ẩn về thủ lĩnh Cơ quan tình báo LTTE

(ANTĐ) - Chưa đầy một tuần sau khi Chính phủ Sri Lanka hoan hỉ tuyên bố đã loại trừ được hoàn toàn ban lãnh đạo lực lượng những con hổ giải phóng Tamil (LTTE), lại có những băn khoăn mới nảy sinh về số phận của Shanmugalingam Sivashankar còn được biết đến với cái tên Pottu Amman, lãnh đạo Cơ quan tình báo LTTE.

Bí ẩn về thủ lĩnh Cơ quan tình báo LTTE

(ANTĐ) - Chưa đầy một tuần sau khi Chính phủ Sri Lanka hoan hỉ tuyên bố đã loại trừ được hoàn toàn ban lãnh đạo lực lượng những con hổ giải phóng Tamil (LTTE), lại có những băn khoăn mới nảy sinh về số phận của Shanmugalingam Sivashankar còn được biết đến với cái tên Pottu Amman, lãnh đạo Cơ quan tình báo LTTE.

Pottu Amman
 Pottu Amman

Chính việc Chính phủ Sri Lanka không thể tìm thấy xác chết của con người này đã làm dấy lên dự đoán cho rằng Pottu Amman có thể vẫn chưa chết. Một số báo cáo đã khẳng định rằng Pottu Amman vẫn sống nhưng đang bị quân đội giam giữ. Nhưng nếu điều đó là sự thật thì hình ảnh của Amman phải được tung lên truyền hình quốc gia. Và nếu Pottu Amman vẫn còn sống và chưa bị bắt thì lực lượng an ninh Sri Lanka và ấn Độ vẫn chưa thể ngồi yên.

Pottu Amman cũng là người đứng đầu lực lượng những con hổ đen, một đơn vị chuyên thực hiện những vụ tấn công liều chết của LTTE. Với tư cách là người đứng đầu cơ quan tình báo của LTTE, Pottu Amman là một trong những người quyền lực nhất trong tổ chức, có thể quyết định số phận của những quan chức LTTE bằng việc dựng lên những chứng cứ phản bội LTTE và lãnh tụ Prabhakaran của những quan chức này. Pottu Amman bị Cơ quan an ninh ấn Độ truy nã vì có liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Rajiv Gandhi hồi tháng 5-1991. Chính vì vai trò và ảnh hưởng lớn của Amman nên một quan chức của Bộ Quốc phòng Sri Lanka đã thừa nhận rằng nếu Amman còn sống thì đó là một mối lo ngại.

Đến nay, trong số những xác chết được xác định có lãnh tụ tối cao của LTTE Prabhakaran. Tuần trước, người phát ngôn quân đội Sri Lanka Udaya Nanayakkara đã tuyên bố xét nghiệm ADN trên thi thể của người đàn ông được cho là của Prabhakaran trùng hợp với ADN của con trai Charles Antony. Tuy nhiên, đến nay vẫn có những tranh cãi về cái chết của con người này. Trong khi người đứng đầu bộ phận quan hệ quốc tế của LTTE Selvarasa Pathmanathan khẳng định vị lãnh đạo tối cao của lực lượng đã tử vì đạo, nhưng bộ phận tình báo khẳng định trên trang web Tamilnet rằng Prabhakaran vẫn sống và sẽ trở lại vào một thời điểm thích hợp.

Những tuyên bố gây tranh cãi này được các chuyên gia phân tích dự đoán đang diễn ra cuộc chiến kế vị giữa các quan chức cấp cao của LTTE sau cái chết của Prabhakaran. Selvarasa Pathmanathan thường được gọi là Kumaran Pathmanathan. Chính Pathmanathan là người đã tạo dựng mạng lưới quốc tế, chịu trách nhiệm gây quỹ và tìm kiếm vũ khí cho LTTE. Nếu Prabhakaran được ví như là bộ não đứng đằng sau chiến lược quân sự của LTTE thì Pathmanathan là người đảm bảo hậu cần và vũ khí để thực hiện chiến lược đó. Nếu quả thực người đứng đầu bộ phận quan hệ quốc tế của LTTE là Pathmanathan và Pottu Amman thực sự đã chết theo như khẳng định của Chính phủ Sri Lanka, thì Pathmanathan là quan chức cao nhất của LTTE còn sống cho đến này và do đó sẽ là đối thủ số một cho vị trí lãnh đạo của LTTE. Nhưng nếu Pottu Amman vẫn còn sống thì vị trí tối cao dành cho Pathmanathan lại là một thách thức lớn.

Không phải đến khi Prabhakaran bị tiêu diệt những rạn nứt và tranh giành quyền lực trong nội bộ LTTE mới bắt đầu diễn ra. Nội bộ LTTE đã có những bất đồng về cách tiến hành những vụ biểu tình đám đông ở các Thủ đô phương Tây. Pathmanathan thì muốn những người Tamil Do thái tập trung vào những vấn đề nhân đạo, trong khi một bộ phận khác ở nước ngoài lại không muốn tiến hành những cuộc biểu tình. Cũng có những dự đoán cho rằng Pathmanathan đang tìm kiếm một con đường mới cho LTTE.

Pathmanathan đã có ý từ bỏ bạo lực và sẽ tham gia vào tiến trình chính trị dân chủ. Trong vòng vài tháng tới, Chính phủ Sri Lanka dự kiến sẽ tiến hành bầu cử hội đồng địa phương ở Vavuniya và các khu vực ở các tỉnh miền Bắc. Một câu hỏi đặt ra là liệu Pathmanathan có tính đến con đường bầu cử để đi đến quyền lực cho lực lượng LTTE?

Theo các quan chức tình báo ấn Độ thì Pathmanathan sẽ là người được lợi nhiều nhất từ cái chết của Prabhakaran. Không loại trừ khả năng hắn đã đạt được một thỏa thuận với Chính phủ vào những giờ phút chót của cuộc tấn công, theo đó hắn sẽ đưa lãnh đạo tối cao của của LTTE vào bẫy để đổi lấy việc tha bổng cho bản thân. Tuy nhiên, phía Chính phủ Sri Lanka đã bác bỏ khả năng này. Bộ trưởng Quốc phòng Gotabhaya Rajapaksa cũng bác bỏ tuyên bố của Pathmanathan về ý định đi theo con đường chính trị dân chủ của LTTE. Chính phủ đang nhờ đến sự giúp đỡ của Interpol truy bắt Pathmanathan.

Nếu hắn hi vọng một cuộc đổ bộ suôn sẻ vào nền chính trị Sri Lanka, thì đó là một tính toán sai lầm vì không chỉ có những trở ngại từ phía Chính phủ mà còn có cả nhân tố Pottu Amman. Vì nếu Pottu Amman còn sống, có thể con người này sẽ làm sống lại chiến lược đầy bạo lực của LTTE. Sự tồn tại của Pottu Amman báo hiệu một tin xấu đối với Pathmanathan và những nhân vật khác có tư tưởng giành vị trí lãnh đạo của LTTE. Cả Chính phủ Sri Lanka và đối thủ muốn giành vị trí của Prabhakaran vẫn không thể yên tâm cho đến khi số phận của Pottu Amman được xác định. Cuộc tìm kiếm Pottu Amman vẫn đang theo sát chặt chẽ cả ở Sri Lanka và ở bên ngoài.

Hiếu Trung

(Tổng hợp)