Bí ẩn hành tung ‘bà trùm’ trong đường dây vận chuyển 20 bánh heroin

ANTD.VN - Kết hợp tài liệu trinh sát cùng lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan điều tra Công an TP. Hải Phòng đang khẩn trương truy lùng 1 “bà trùm” giấu mặt.

Từ cuối năm 2018, qua công tác trinh sát, phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng nắm bắt biểu hiện hoạt động nghi vấn phạm tội về ma túy của 1 đối tượng nữ tên là T. Người đàn bà này trên 50 tuổi, có nhiều tiền án, sinh sống ở đất Cảng nhưng thường xuyên di chuyển lên các tỉnh biên giới Tây Bắc.

Các đối tượng trong chuyên án

Tài liệu cho thấy, T. chuyên cung cấp ma túy cho nhiều “đầu nậu” bán lẻ tại Hải Phòng. Tuy nhiên, “bà trùm” ít khi lộ diện, mà thiết lập kín đáo đường dây nhập “hàng”, vận chuyển và tiêu thụ. chuyên án đấu tranh được Công an TP. Hải Phòng xác lập, với sự tham gia của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và lực lượng Cảnh sát biển.

Quá trình trinh sát với “bà trùm”, lực lượng Công an xác định vai trò đắc lực của Hà Công Thiết (SN 1970, trú ở tiểu khu 3, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Chính Thiết giới thiệu T. đầu mối cung cấp “hàng” là 1 đối tượng người dân tộc, và giới thiệu Hà Văn Hiền (SN 1979, em rể Thiết, trú ở xã Nà Mèo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), tham gia với nhiệm vụ xách thuê ma túy, mỗi bánh được trả 5 triệu đồng.

Số ma túy bị thu giữ

Ngoài bộ đôi Hiền, Thiết, “bà trùm” còn trưng dụng Trần Thị Đông (SN 1987, quê quán xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). Đông vốn làm cửu vạn ở vùng biên, sau đó về Hải Phòng làm ăn, và có mối quan hệ mật thiết với người thân của “bà trùm”. Chính vì vậy, Đông thường được tin cậy, giao nhiệm vụ quan trọng trong đường dây tội phạm này.

Đầu tháng 5-2019, Ban chuyên án nhận được nguồn tin các đối tượng chuẩn bị chuyến “hàng” lớn. Kế hoạch “cất vó” lập tức được xây dựng; và khoảng 13h25 ngày 10-5, các mũi trinh sát tổ chức mật phục, bắt quả tang Hà Văn Hiền và Trần Thị Đông đang có hành vi giao nhận 1 chiếc ba lo bên trong đựng 20 bánh heroin, trên đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

Chính những yếu tố bất ngờ, gọn ghẽ nên một ngày sau đó, ban chuyên án đã triển khai thành công kế hoạch bắt giữ Hà Công Thiết ngay tại nhà riêng.

Chuyên án đang được Công an TP. Hải Phòng điều tra mở rộng, với trọng tâm làm sáng tỏ thêm hành vi phạm tội và bắt giữ “bà trùm” đang lẩn trốn.