- Hiểu nhầm CLB Hà Tĩnh lập kỷ lục bất bại ở V-League
- CLB Nam Định nhớ Xuân Son, quyết thắng á quân Nhật Bản
- VFF mời lại HLV người Brazil lên tuyển U17 Việt Nam
Cuối tuần này (các ngày 14, 15, 16-2), vòng 13 - vòng đấu cuối cùng lượt đi V-League 2024/25 sẽ diễn ra với 6/7 cặp đấu.
Trước đó ngày 5-2, trận đấu sớm của vòng là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Nam Định với Hà Nội FC đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về nhà đương kim vô địch.
![]() |
![]() |
CLB Nam Định (áo trắng) có thể bị Thể Công Viettel hay Thanh Hóa vượt lên ở cuộc đua vô địch lượt đi V-League 2024/25 |
CLB Nam Định được tạo điều kiện đá sớm để có thời gian chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á 2024/25 tiếp á quân Nhật Bản - Sanfrecce Hiroshima tại Thiên Trường.
Trước đó, để phục vụ lịch thi đấu quốc tế của CLB Nam Định (Cúp C2 châu Á) lẫn CLB Công an Hà Nội và CLB Thanh Hóa (cùng Cúp C1 Đông Nam Á) nên lịch thi đấu V-League có nhiều xáo trộn.
Đó là lý do ngay cả khi vòng 13 kết thúc vào tối 16-2 tới, V-League 2024/25 vẫn chưa thể xác định nhà vô địch lượt đi. Và phải tới ngày 19-2, sau khi hai cặp đấu bù vòng 11 gồm Quảng Nam - Thanh Hóa, Thể Công Viettel - Công an Hà Nội khép lại, cuộc đua vô địch lượt đi mới ngã ngũ.
Lúc này, Nam Định đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, song đã thi đấu đủ 13 trận. Bám ngay sau là Thanh Hóa (22 điểm) và Thể Công Viettel (21 điểm) đều còn hai trận chưa đấu.
Mùa giải năm nay, để đảm bảo tiến độ của giải và quãng nghỉ phù hợp cho 3 đại diện Việt Nam thi đấu cúp khu vực và châu lục, ban tổ chức V-League phải sắp xếp lịch thi đấu xen kẽ, phù hợp.
Sau khi lượt đi chính thức hạ màn ngày 19-2, lượt về với hai vòng 14 và 15 sẽ diễn ra từ 21-2 đến 2-3, rồi V-League tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam tập trung FIFA Days tháng 3 với trận giao hữu gặp tuyển Campuchia ngày 19-3 và trận ra quân vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp Lào ngày 25-3, đều trên sân Bình Dương.
8 cầu thủ bị "treo giò" ở vòng 13
Ban tổ chức vừa công bố danh sách 8 cầu thủ thuộc 8 CLB khác nhau phải nghỉ tại vòng 13 cuối tuần này vì thẻ phạt, gồm: Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Nguyễn Thanh Khôi (TP.HCM), Đoàn Ngọc Hà (Thanh Hóa), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Lê Mạnh Dũng (Hải Phòng), Phan Văn Đức (Công an Hà Nội), Châu Ngọc Quang (HAGL), Trần Trung Hiếu (Bình Dương).