Người ăn kiêng có nguy cơ lạm dụng rượu

Người ăn kiêng có nguy cơ lạm dụng rượu

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ theo dõi 1.340 phụ nữ dưới 26 tuổi khi họ lần đầu tiên bắt đầu ăn kiêng và sau đó theo dõi trong 10 năm để kiểm tra thói quen ăn kiêng và sức khỏe sau này. 
Những lý do nên ngừng thức khuya

Những lý do nên ngừng thức khuya

ANTĐ - Đã 1 giờ sáng và mắt bạn vẫn “lướt” trên màn hình điện thoại hay máy tính. Bạn tự nhủ, có gì xấu nếu mình vẫn “nghỉ ngơi” trên giường? Hóa ra, nguy cơ là khá nhiều vì thức khuya không chỉ gây thiếu ngủ mà tác hại của việc tiếp xúc với ánh sáng ban đêm còn có thể vượt quá dự liệu của chúng ta. 
Béo phì còn giảm thọ hơn hút thuốc lá

Béo phì còn giảm thọ hơn hút thuốc lá

ANTĐ - Một báo cáo đăng trên tạp chí “Public Library of science” đã chỉ ra, người béo hơn người bình thường khoảng 45kg có thể sẽ chết sớm hơn từ 6,5-13,7 năm.
Nguy cơ mắc bệnh phổi cao do lười vận động

Nguy cơ mắc bệnh phổi cao do lười vận động

ANTĐ - Các nhà khoa học Đức đã theo dõi hơn 113.000 nam giới và phụ nữ tuổi từ 50 đến 70 trong khoảng thời gian 10 năm và đã tìm thấy mối liên hệ giữa béo phì và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). 
Chế độ ăn ít protein gây béo phì

Chế độ ăn ít protein gây béo phì

ANTĐ - Theo các chuyên gia dinh dưỡng trường Đại học Sydney, tỷ lệ protein trong chế độ ăn là nguyên nhân gây tình trạng béo phì. 
Thời tiết xấu tăng nguy cơ béo phì

Thời tiết xấu tăng nguy cơ béo phì

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Đại học Texas ( Mỹ) phát hiện ra rằng, những người sống ở khu vực nắng nóng hoặc lạnh giá thường ít vận động cơ thể nên nhiều khả năng bị béo phì. 
Rượu vang đỏ gây nguy hiểm cho thai nhi

Rượu vang đỏ gây nguy hiểm cho thai nhi

ANTĐ - Resveratrol - một hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong vỏ nho đỏ, có nhiều trong rượu vang đã được chứng minh rất hiệu quả chống lại bệnh tim, béo phì, cải thiện trí nhớ và thậm chí ngăn ngừa sâu răng nhưng với phụ nữ mang thai, việc bổ sung resveratrol có thể gây hại cho tuyến tụy của thai nhi. 
Bị cảnh sát bắt vì nuôi con quá béo

Bị cảnh sát bắt vì nuôi con quá béo

ANTĐ - Một cặp vợ chồng ở thị trấn Lynn, Norfolk, Anh đã bị bắt sau khi cảnh sát nghi ngờ họ đã làm cho cậu con trai 11 tuổi béo phì đến 95 kg.
Ánh sáng phòng ngủ gây béo phì

Ánh sáng phòng ngủ gây béo phì

ANTĐ - Phòng ngủ quá sáng, cơ thể tiếp xúc ánh sáng nhiều hơn vào ban đêm có thể khiến bạn thức dậy sớm và tăng chỉ số khối cơ thể BMI và số đo vòng 2. Đó là kết quả nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Dịch tễ học Mỹ.

Ăn mận giảm béo

Ăn mận giảm béo

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Đại học Liverpool (Anh) theo dõi trọng lượng của 100 đàn ông và phụ nữ thừa cân và béo phì đã được tư vấn chế độ ăn kiêng. 
Trọng lượng liên quan đến viêm khớp dạng thấp

Trọng lượng liên quan đến viêm khớp dạng thấp

ANTĐ - Những người thừa cân hoặc béo phì bị viêm khớp dạng thấp, khả năng kiểm soát bệnh kém hơn so với người có trọng lượng khỏe mạnh trong 6 tháng đầu tiên khi mắc bệnh, theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Thụy Điển. 
Dinh dưỡng đầu đời sẽ “lập trình” trí tuệ của trẻ

Dinh dưỡng đầu đời sẽ “lập trình” trí tuệ của trẻ

ANTĐ - Tại hội thảo về vai trò dinh dưỡng trong phát triển trí não của trẻ do Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với nhãn hàng Enfa A+ Công ty Mead Johnson tổ chức cuối tuần qua, GS.TS Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội Nhi nhoa Việt Nam cho biết, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em nước ta đang ở giai đoạn chuyển tiếp.