Béo phì nặng rút ngắn của bạn 14 năm tuổi thọ

ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy những người béo phì nặng có thể mất tới 14 năm tuổi thọ.

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã xem xét dữ liệu từ 20 nghiên cứu trước đó và phát hiện ra rằng chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 40 - được xem là béo phì nặng – có thể làm tăng tỉ lệ tử vong sớm do bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Tác giả nghiên cứu Cari Kitahara nói: “Chúng tôi phát hiện thấy tỉ lệ tử vong ở người trưởng thành béo phì nặng cao hơn khoảng 2,5 lần so với những người có cân nặng trong phạm vi bình thường”.

Kitahara nói còn chưa rõ liệu giảm cân có giúp tăng tuổi thọ hay không, song kiểm soát trọng lượng để không bị béo phì nặng là bước đầu tiên để kéo dài tuổi thọ.

Báo cáo được đăng trên tờ PLOS Medicine ngày 8/7.