Béo phì liên quan tới tăng nguy cơ ung thư buồng trứng

ANTĐ - Phụ nữ béo phì có thể tăng nguy cơ bị ung thư buồng trứng so với những phụ nữ có trọng lượng bình thường.
Trong một phân tích gồm 25 nghiên cứu dựa trên cộng đồng, các nhà nghiên cứu từ ĐH Rutgers, Mỹ phát hiện ra rằng phụ nữ có chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 30 có nguy cơ cao hơn bị ung thư buồng trứng.

Béo phì liên quan tới tăng nguy cơ ung thư buồng trứng ảnh 1
Ảnh minh họa 

Tác giả nghiên cứu, TS Elisa Bandera, tại Viện Ung thư Rutgers ở New Jersey, New Brunswick, Mỹ cho biết, theo đánh giá, cứ tăng 5 điểm BMI thì có tăng 6% nguy cơ ung thư buồng trứng.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu báo cáo rằng phụ nữ cao hơn có vẻ cũng tăng nguy cơ bị ung thư buồng trứng. Các nhà nghiên cứu nhận xét rằng cả hai phát hiện này đều là mối tương quan, chứ không phải mối quan hệ nhân quả tất yếu.

Theo Bandera, điều này có nghĩa dự phòng ung thư là một nỗ lực suốt đời, không phải chỉ với người  trưởng thành, các gia đình hay riêng cá nhân ai. Vì đã có bằng chứng về mối liên quan giữa béo phì và các loại ung thư và bệnh mạn tính khác nên duy trì cân nặng hợp lý qua chế độ ăn lành mạnh và luyện tập thường xuyên là cách an toàn nhất để có một cuộc sống khỏe mạnh.