Béo phì hại tim

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu trường Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) theo dõi sức khỏe của 72.000 phụ nữ tuổi 18, khỏe mạnh từ năm 1980-2012, sau đó kiểm tra 2 năm 1 lần trong suốt giai đoạn nghiên cứu. 

Sau 32 năm, đã có 445 trường hợp tử vong do đột quỵ tim, gần 1.300 trường hợp tử vong do bệnh tim và gần 2.300 trường hợp đau tim nhẹ. So với phụ nữ có trọng lượng khỏe mạnh trong suốt tuổi trưởng thành, nguy cơ đột tử do tim tăng 1,5 lần ở những người thừa cân và tăng 2 lần ở người bị béo phì.

Và những phụ nữ thừa cân hoặc béo phì ở độ tuổi 18 hoặc lúc bắt đầu cuộc nghiên cứu gia tăng nguy cơ đột tử do bệnh tim trong suốt 32 năm nghiên cứu, bất kể họ đã giảm cân. Tác động của béo phì trên tim bao gồm thúc đẩy bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh động mạch vành, rối loạn nhịp tim và ngưng thở khi ngủ.