Tử vong do nhiễm khuẩn sau sinh chiếm tỷ lệ cao

Tử vong do nhiễm khuẩn sau sinh chiếm tỷ lệ cao

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học “Cập nhật lâm sàng về nhiễm khuẩn sản phụ khoa và trẻ sơ sinh” do Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức. 
Bộ Y tế biểu dương kíp bác sĩ hết lòng vì người bệnh

Bộ Y tế biểu dương kíp bác sĩ hết lòng vì người bệnh

ANTĐ - Ngày 6-12, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi thư biểu dương, khen thưởng kíp phẫu thuật gồm 5 y bác sĩ của BV Phụ sản Thái Bình và bộ môn Sản - trường Đại học Y Thái Bình đã tận tụy, hết lòng vì người bệnh và mổ cấp cứu thành công cho một sản phụ nguy kịch ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). 
Vẫn còn nhiều điểm sáng

Vẫn còn nhiều điểm sáng

ANTĐ - Đọc thông tin về kíp phẫu thuật gồm 5 y bác sĩ ở Thái Bình lấy bàn uống nước làm giường mổ để cứu sống sản phụ nguy kịch ngay tại nhà bệnh nhân, bác Phạm Thị Mỹ (Đông Anh, Hà Nội) rất cảm động.

Bệnh viện Sơn Tây được minh oan vụ truyền nhầm máu

Bệnh viện Sơn Tây được minh oan vụ truyền nhầm máu

ANTĐ - Ngày 6-11, đại diện BV Bạch Mai chính thức khẳng định sản phụ Nguyễn Thị Loan đã được truyền đúng nhóm máu. Đơn vị này còn cho rằng, việc BV Phụ sản Hà Nội ra chẩn đoán nghi ngờ bệnh nhân Loan bị truyền nhầm máu cũng không sai về mặt quy trình.
Bệnh viện Sơn Tây truyền nhầm máu cho sản phụ?

Bệnh viện Sơn Tây truyền nhầm máu cho sản phụ?

ANTĐ - Ngày 1-11, Bộ Y tế có công văn 7024/BYT-VPB1 đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin một sản phụ được mổ ở BV Đa khoa Sơn Tây gặp nguy kịch do bị truyền nhầm nhóm máu.
Tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người dân

ANTĐ - Liên quan đến việc chôn chất độc hại của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái, trong 2 ngày 11 và 12-9, đoàn công tác của Sở Y tế Thanh Hóa đã kiểm tra, tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người dân các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định). 
Nghiêm túc rà soát đội ngũ lãnh đạo

Nghiêm túc rà soát đội ngũ lãnh đạo

ANTĐ - Nhìn lại các vụ sai phạm xảy ra trong ngành y tế Hà Nội từ đầu năm đến nay, nhiều chuyên gia cho rằng, đang tồn tại lỗ hổng mang tính hệ thống trong công tác quản lý y tế trên địa bàn. 
Trộm cắp lấy tiền chăm vợ đẻ

Trộm cắp lấy tiền chăm vợ đẻ

ANTĐ - Vợ mới sinh con nhưng do sinh thiếu tháng nên đứa trẻ phải ở lại viện để bác sĩ tiếp tục theo dõi. Tiền mang theo đã cạn nên ông bố quyết định liều mình trộm cắp, mong có thêm tiền chăm vợ, chăm con
Vụ 5 trẻ sơ sinh bị rơi: Đã xử lý nghiêm các cá nhân liên quan

Vụ 5 trẻ sơ sinh bị rơi: Đã xử lý nghiêm các cá nhân liên quan

ANTĐ - Chiều 5-8, Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, về việc 5 trẻ sơ sinh bị rơi do nghiêng xe đẩy xảy ra mới đây tại bệnh viện này, sáng cùng ngày bệnh viện đã có công văn báo cáo Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội về kết quả xử lý các cá nhân liên quan. Nội dung như sau:
Cấp cứu cho một sản phụ mang thai... ở gan

Cấp cứu cho một sản phụ mang thai... ở gan

ANTĐ - Ngày 2-7, thông tin từ khoa Đẻ - BV Phụ sản Trung ương cho biết, BV này vừa cấp cứu thành công cho một sản phụ mang thai ngoài tử cung, điều đặc biệt là khối thai lại nằm ở mặt sau gan. 
Báo ANTĐ đoạt giải nhất giải báo chí về chủ đề “An ninh và cuộc sống”

Báo ANTĐ đoạt giải nhất giải báo chí về chủ đề “An ninh và cuộc sống”

ANTĐ - Lễ trao giải được Bộ Công an tổ chức trang trọng vào chiều qua 19-6. Báo An ninh Thủ đô giành 2 giải cao, giải Nhất cho loạt bài viết “Hồi ức từ khu phố hủy diệt” của nhóm tác giả Vân Quế - Đỗ Nguyễn - Phương Anh và một giải Nhì cho tác giả Đinh Hương Bình với bài viết “Những đêm trắng”. 
Bốn cơ sở được phẫu thuật xác định lại giới tính

Bốn cơ sở được phẫu thuật xác định lại giới tính

ANTĐ - Sau BV Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) và BV Nhi Trung ương, trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ thẩm định lần cuối và sớm ra quyết định công nhận thêm BV Việt Đức là cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế xác định lại giới tính. 
Chuyện cảm động từ Facebook

Chuyện cảm động từ Facebook

ANTĐ - Đọc thông tin về một em bé 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội mà anh Vũ Xuân Hoàn (36 tuổi, trú tại phố Quang Trung, Hà Nội) thương cảm…
Hải Phòng họp khẩn vụ các đối tượng côn đồ “ngang nhiên” lộng hành

Hải Phòng họp khẩn vụ các đối tượng côn đồ “ngang nhiên” lộng hành

ANTĐ -Sáng 1-5-2013, UBND nhân quận Hải An, Hải Phòng họp khẩn cấp các cán bộ chủ chốt của quận và phường Đằng Lâm liên quan đến vấn đề tranh chấp tài sản, dẫn tới việc xuất hiện nhóm côn đồ đập phá tài sản, hành hung 2 vợ chồng anh Vũ Hải Nam  và chị Cao Thị Tám xảy ra trong mấy ngày vừa qua.

Côn đồ vác đao, kiếm tấn công trọng thương một sản phụ

Côn đồ vác đao, kiếm tấn công trọng thương một sản phụ

ANTĐ -Bất chấp pháp luật, một nhóm đối tượng côn đồ vác theo dao, kiếm xông vào nhà dân, đập phá, cướp tài sản, đánh trọng thương cả gia đình, trong đó một sản phụ vừa mới sinh con được hơn 01 tháng phải nhập viện cấp cứu, khiến dư luận hoang mang.
Siết chặt trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

Siết chặt trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

ANTĐ - Đó là ý kiến chỉ đạo được Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đưa ra tại Hội nghị thống nhất chương trình phối hợp giải quyết tình hình ANTT, ATGTĐT tại các địa bàn giáp ranh, vừa được UBND quận Đống Đa tổ chức chiều qua (24-4).