Bộ trưởng Y tế khẳng định minh bạch thông tin về sởi

Bộ trưởng Y tế khẳng định minh bạch thông tin về sởi

ANTĐ - Sáng 16-4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp thị sát công tác điều trị sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng thời chủ trì cuộc họp với các bệnh viện, các chuyên gia dịch tễ hàng đầu để tìm giải pháp phòng chống sởi. 

Cấp máy thở cho 4 bệnh viện quá tải bệnh nhi

Cấp máy thở cho 4 bệnh viện quá tải bệnh nhi

ANTĐ - Trước tình trạng quá tải trầm trọng bệnh nhi tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội hiện nay, Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1194/QĐ-BYT xuất cấp không thu tiền máy thở từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ công tác phòng chống dịch và nhu cầu khám, chữa bệnh cho 4 bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Xanh Pôn. 

Dịch sởi đã đi qua đỉnh

Dịch sởi đã đi qua đỉnh

ANTĐ - Ngày 8-4, Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin có một số chuyên gia cho rằng, dịch sởi năm nay diễn biến nặng nề nhất trong vài chục năm qua. Theo Bộ Y tế, dịch sởi từ cuối 2013 đến nay tuy xảy ra trên diện rộng nhưng có quy mô nhỏ và trung bình, không địa phương nào bùng phát dịch lớn.
Bệnh nhi nhẹ tự ý vượt tuyến sẽ bị trả về

Bệnh nhi nhẹ tự ý vượt tuyến sẽ bị trả về

ANTĐ - Một trong những giải pháp mà Bộ Y tế sẽ triển khai nhằm giảm tải ở Bệnh viện Nhi Trung ương là huy động sự tham gia của các bệnh viện tuyến dưới. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, để san sẻ gánh nặng cho Bệnh viện Nhi Trung ương vào thời điểm này là rất khó.

Dịch sởi nặng nhất 40 năm qua

Dịch sởi nặng nhất 40 năm qua

ANTĐ - Nhận định trên được đưa ra bởi PGS.TS Phạm Nhật An, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương. Vị chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ này cho biết, trong 40 năm hành nghề, ông chưa từng thấy năm nào có dịch sởi diễn biến nặng như năm nay.
Bệnh viện Nhi Trung ương đang quá tải trầm trọng

Bệnh viện Nhi Trung ương đang quá tải trầm trọng

ANTĐ - Báo cáo với đoàn công tác của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế ngày 3-4, PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong 2 tháng trở lại đây, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng. Đặc biệt, lượng bệnh nhân nội trú đã tăng từ 1.400 ca lên hơn 1.700 ca, tình trạng nằm ghép 3-4 bệnh nhân/giường rất phổ biến. Số bệnh nhân nặng cũng quá tải khiến tình trạng thiếu máy thở diễn ra trầm trọng ở hầu hết các khoa. 
Tá túc bệnh viện để “đòi quyền lợi”

Tá túc bệnh viện để “đòi quyền lợi”

ANTĐ - Cho rằng các bác sỹ cố tình gây khó dễ để trì hoãn phẫu thuật cho con mình, đã 1 tháng nay chị Đặng Thị Thu Trang trú tại 55 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng thường xuyên túc trực tại Bệnh viện Nhi Trung ương để  “bắt đền”. 

Cặp song sinh dính nhau sắp được tách rời

Cặp song sinh dính nhau sắp được tách rời

ANTĐ - Mới đây Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận thêm một cặp song sinh dính nhau phần bụng là cháu Nguyễn Quang A. và Nguyễn Quang N. (ở Yên Bái) vào chăm sóc. 
Hai trẻ sơ sinh dính nhau phần bụng

Hai trẻ sơ sinh dính nhau phần bụng

ANTĐ - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận chăm sóc, theo dõi 2 bé trai sơ sinh dính nhau phần bụng, được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang vào ngày 20-3. 
Nhiều bệnh nhi được cứu sống nhờ ghép tế bào gốc

Nhiều bệnh nhi được cứu sống nhờ ghép tế bào gốc

ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, tại các bệnh viện khu vực phía Bắc, ít nhất đã có 3 bệnh nhi được cứu sống nhờ kỹ thuật ghép tế bào gốc. Các bác sĩ cho biết, trong tương lai gần ở nước ta, ghép tế bào gốc sẽ là một phương pháp hữu hiệu giúp cứu sống nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Ra mắt Đội tình nguyện “Hà Nội nghĩa tình”

Ra mắt Đội tình nguyện “Hà Nội nghĩa tình”

ANTĐ - Sáng 26-3, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Đội tình nguyện ‘“Hà Nội nghĩa tình” tại một số bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội.
Nâng cao nhận thức về bệnh chuyển hóa bẩm sinh

Nâng cao nhận thức về bệnh chuyển hóa bẩm sinh

ANTĐ - PGS.TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cho biết, tử vong do các bất thường bẩm sinh tại Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi (chiếm 22%), trong đó rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là dạng bất thường bẩm sinh thường gặp nhất. 
Nhiều trẻ tử vong không xác định được bệnh

Nhiều trẻ tử vong không xác định được bệnh

ANTĐ - Theo thống kê, tử vong do các bất thường bẩm sinh tại Việt Nam chiếm khoảng 22% trong số các nguyên nhân tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là một dạng bất thường bẩm sinh phổ biến nhưng đáng lo ngại là có đến trên 90% số trẻ mắc bệnh này bị bỏ sót trong cộng đồng, rất nhiều trẻ tử vong nhưng không xác định được nguyên nhân.
“Sinh ra đủ bộ phận, sao nó lại cắt đi cho người dưng”

“Sinh ra đủ bộ phận, sao nó lại cắt đi cho người dưng”

ANTĐ - Cho đến bây giờ, khi nhắc đến việc làm của con mình (anh Vũ QuốcTuấn, thôn 8, xã Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ) là hiến một quả thận cho một người dưng, mẹ anh, bà Nguyễn Thị Mão, đã ngoài 80 tuổi dường như vẫn chưa hết lo lắng cho sức khỏe của anh. Lúc ấy, bà khóc ngày khóc đêm, bà bảo con: “Tao sinh mày ra trong người đủ bộ phận, hay mày không có tiền bán đi thì bảo tao”. Nhưng nào có phải anh bán thận để lấy tiền mà là hiến thận cho người khác mà không nhận một đồng bù đắp nào…
Ngày hội “Giáng sinh hồng” tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Ngày hội “Giáng sinh hồng” tại Bệnh viện Nhi Trung ương

ANTĐ - Ngày 21/12, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã diễn ra ngày hội “ Giáng sinh hồng” với sự góp mặt của chương trình “ Mang âm nhạc đến bệnh viện số 62” cùng các nhà hảo tâm. Hơn 1700 bệnh  nhi đang đìêu trị tại đây đã được đón Giáng sinh trong không khí vui vẻ, ấm áp.
Thuốc nội khó chen chân vào bệnh viện

Thuốc nội khó chen chân vào bệnh viện

ANTĐ - Thuốc chữa bệnh sản xuất trong nước hiện đã chiếm xấp xỉ 50% tổng trị giá thị trường. Tuy nhiên trên thực tế, thuốc nội được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường tự do và các BV tuyến dưới, còn ở các BV tuyến Trung ương thì tỷ lệ kê đơn, sử dụng thuốc nội mới chỉ chiếm… trên dưới 10%.
Khi bác sĩ trực phải “chịu trận”

Khi bác sĩ trực phải “chịu trận”

ANTĐ - Ngoại trừ một số BV chưa triển khai nghiêm túc quy định về thiết lập đường dây nóng của Bộ Y tế, đến thời điểm này đa số đường dây nóng của các BV đã được khởi động lại nhưng còn tình trạng mỗi nơi thực hiện một kiểu. Mặt khác, vì chưa hướng dẫn rộng rãi trong khi nhận thức của người dân về đường dây nóng BV chưa đúng nên đa số cuộc gọi phản ánh sai mục đích.

“Ông nhà xác” kể chuyện tiễn đưa những hài nhi xấu số về bên kia thế giới

“Ông nhà xác” kể chuyện tiễn đưa những hài nhi xấu số về bên kia thế giới

ANTĐ - “21 năm là người đưa tiễn những hài nhi xấu số, tự tay tôi khâm liệm cho hàng nghìn sinh linh, chứng kiến muôn vàn số phận éo le. Nhưng cho đến nay, có lẽ chuyện khiến tôi ám ảnh nhất chính là lúc gom những mảnh thi hài dập nát của một bệnh nhi mới hơn 10 tuổi nhảy từ tầng 8 xuống đất tự tử. Quãng đường về nhà xác hôm ấy như dài vô tận. Tôi đẩy xe trong vô thức mà nước mắt cứ lăn dài không sao ngăn nổi”…