Chữa bệnh với “bác sĩ hề”

Chữa bệnh với “bác sĩ hề”

ANTĐ - Có những chú hề đặc biệt không phải ở trong các rạp xiếc hay nhà hát, mà xuất hiện ở những bệnh viện nhi, thường đứng bên cạnh các bác sĩ hoặc y tá. Những “bác sĩ hài” được đào tạo về y tế để giúp các bệnh nhân vượt qua đau đớn của bệnh tật.

Mang thai tăng cân, con dễ béo phì

Mang thai tăng cân, con dễ béo phì

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện nhi Boston (Mỹ) đã xem xét 41.133 bà mẹ có hai con trở lên để tìm ra mối liên hệ giữa trẻ em béo phì và quá trình mang thai ở người mẹ và các yếu tố khác, như chế độ ăn uống, gene. 
Tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người dân

ANTĐ - Liên quan đến việc chôn chất độc hại của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái, trong 2 ngày 11 và 12-9, đoàn công tác của Sở Y tế Thanh Hóa đã kiểm tra, tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người dân các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định). 
Phát hiện 4 cây kim trong người bé 2 tháng tuổi

Phát hiện 4 cây kim trong người bé 2 tháng tuổi

ANTĐ - Trong vòng một tháng, một bé gái sơ sinh 56 ngày tuổi đã hai lần được phát hiện có tổng cộng 4 cây kim trong cơ thể. Do nghi ngờ có người cố ý đâm kim vào người bé gái, bệnh viện Nhi thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã báo cảnh sát và chuyển bé gái lên tuyến trên để phẫu thuật lấy dị vật.
Bé sơ sinh nghi chết cháy trong lồng ấp

Bé sơ sinh nghi chết cháy trong lồng ấp

ANTĐ - Các trang mạng Trung Quốc ngày 18-7, đã đăng tải bức ảnh gây kinh hoàng về một bé gái sơ sinh bị cháy sém trong lồng ấp tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. 
Bé sinh non nặng 500 gam đã tử vong

Bé sinh non nặng 500 gam đã tử vong

ANTĐ - Ngày 11-6, Bác sỹ Lê Xuân Trung - Trưởng khoa Cấp cứu sơ sinh bệnh viện Nhi Thanh Hóa xác nhận thông tin: “Cháu Lê Sỹ Cường, sinh ra chỉ nặng 500 gam (con của anh Lê Sỹ Quỳnh và chị Hoàng Thị Hằng), trú tại xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa đã tử vong”.
Cứu sống 2 cháu bé bị máu nhiễm độc

Cứu sống 2 cháu bé bị máu nhiễm độc

ANTĐ - Hai cháu Nguyễn Viết Cường (quê Hải Dương) và cháu Đỗ Đình Định (quê Thanh Hóa) đều bị máu nhiễm độc, và được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiến hành công nghệ lọc máu cứu sống.
Nếu được cứu, có lẽ em đã sống…!

Nếu được cứu, có lẽ em đã sống…!

ANTĐ - Tấm gương em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) quên thân mình, cứu sống 4 em nhỏ khiến dư luận thán phục. Tuy nhiên, dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ trước cái chết bất thường của bé gái mới 4 tháng tuổi do sự tắc trách của một số y bác sỹ Bệnh viện Nhi Nghệ An 
Thêm một bệnh nhi tử vong bất thường tại BV Nhi Nghệ An

Thêm một bệnh nhi tử vong bất thường tại BV Nhi Nghệ An

ANTĐ - Cho rằng cái chết của cháu Lê Thị T., 4 tháng tuổi, ở xã Phúc Thọ, Nghi Lộc (Nghệ An) là do sự tắc trách của bác sỹ, hàng trăm người nhà của cháu, đã tập trung tại Bệnh viện Nhi Nghệ An yêu cầu các bác sỹ phải làm rõ sự việc trên.
Bị trầm cảm, bà mẹ 4 con tự tử trong bệnh viện

Bị trầm cảm, bà mẹ 4 con tự tử trong bệnh viện

ANTĐ - Rạng sáng nay, 5-2, mọi người trong phòng bệnh phát hiện người phụ nữ trở dậy và đi ra phía nhà vệ sinh, ngay sau đó là tiếng rơi rất mạnh. Mọi người chạy đến thì người phụ nữ đã gieo mình tự tử từ tầng 5 của bệnh viện.