Bệnh viện E thành lập Chi hội Tuần hoàn ngoài cơ thể và Phẫu thuật lồng ngực

ANTD.VN - Tại hội nghị khoa học chiều 17-10, Bệnh viện E đã công bố thành lập Chi hội Phẫu thuật lồng ngực và Chi hội Tuần hoàn ngoài cơ thể, trực thuộc Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam.

Phẫu thuật tim nội soi với công nghệ 3D tại Bệnh viện E

Chiều nay, 17-10, Bệnh viện E đã tổ chức lễ kỷ niệm 52 năm ngày thành lập và hội nghị khoa học thường niên 2 năm. Tại hội nghị này, GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E – kiêm Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực Việt Nam đã công bố thành lập Chi hội Phẫu thuật lồng ngực và Chi hội Tuần hoàn ngoài cơ thể trực thuộc Hội.

Thep GS Thành, những năm qua, ngành phẫu thuật tim mạch tại Việt Nam đã phát triển vượt bậc với số lượng hơn 10.000 ca phẫu thuật tim mạch trên cả nước mỗi năm. Riêng tại Bệnh viện E, hiện các bác sĩ đã làm chủ được nhiều kỹ thuật tiên tiến tầm cỡ quốc tế.

Việc Bệnh viện E thành lập Chi hội Phẫu thuật lồng ngực và Chi hội Tuần hoàn ngoài cơ thể tạo thêm cơ hội để các bác sĩ, kỹ thuật viên, chuyên gia thuộc 2 lĩnh vực này nâng cao trình độ chuyên môn.

Hiện nay, Bệnh viện E tiếp nhận khám và điều trị gần 300.000 lượt bệnh nhân ngoại trú, hơn 20.000 bệnh nhân nội trú mỗi năm. Nhân dịp kỷ niệm 52 năm thành lập, một số tập thể và cá nhân của Bệnh viện E đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế…