Bệnh viện đang xây tại Thái Lan bị sập làm 11 người chết

ANTĐ - Ngày 25-2, một bệnh viện đang trong quá trình xây dựng ở huyện Bang Phil, tỉnh Samut Prakan của Thái Lan đã bị sập, làm 11 công nhân bị thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra khi công nhân xây dựng đang nghỉ ăn trưa lúc khoảng 11h30 (giờ địa phương) tại khu vực xây dựng, thuộc một phần của dự án mở rộng trung tâm y tế Chakri Naruebodindra của bệnh viện Ramathibodi.

Theo cảnh sát Thái Lan, chiếc rầm rộng 5m, dài 20m đã bị sập và rơi vào những công nhân đang ăn trưa bên dưới (khoảng 30 người) làm 11 người thiệt mạng, trong đó có 7 người chết tại chỗ và 4 người chết tại bệnh viện, và 17 người bị thương.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, 2 thi thể vẫn nằm dưới đống đổ nát và lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực cứu hộ.

Trong số những người thiệt mạng có 2 người đã được xác định là người mang quốc tịch Campuchia.

Bangkok Post dẫn lời một kỹ sư cho hay, công trình xây dựng này đã bị vỡ nát, giàn giáo đã bị cong. Bởi vậy, công tác cứu hộ trở nên khá nguy hiểm, toàn bộ tòa nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tổ chức Nhân quyền đã từng chỉ trích hồ sơ an toàn lao động sơ sài của Thái Lan, đặc biệt là những hồ sơ liên quan đến người lao động di cư từ Lào, Campuchia và Myanmar.

Những người lao động di cư này chiếm khoảng 5% lực lượng lao động của nước này. Nhiều người trong số họ phải làm những công việc cực nhọc, lương thấp trong các nhà máy, công trường hay trên các tàu thuyền đánh cá ọp ẹp.