Bệnh viện Đà Nẵng - ổ dịch Covid-19 lớn nhất cả nước được dỡ phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 16h chiều nay, 25-8, sau tròn 1 tháng từ khi bị phong tỏa vì Covid-19, Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức mở cửa hoạt động trở lại.
Niềm vui của các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trong giờ phút bệnh viện được dỡ phong tỏa
Niềm vui của các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trong giờ phút bệnh viện được dỡ phong tỏa

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng, tròn 01 tháng từ khi bị phong tỏa, sau khi đảm bảo các tiêu chí an toàn, 16 giờ chiều 25-8, Bệnh viện Đà Nẵng đã được mở cửa trở lại.

Đây không chỉ là tin vui cho toàn thể nhân dân thành phố Đà Nẵng nói chung, Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng, mà còn là lời khẳng định rằng ổ dịch Covid-19 lớn nhất cả nước đã được kiểm soát.

Trước đó, Bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa vào 13 giờ ngày 26-7 vì được xác định là ổ dịch covid-19 với liên tiếp ca bệnh và nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid-19.

Tính từ 25-7 đến nay, trong số 540 ca mắc Covid-19 có yếu tố dịch tễ liên quan đến thành phố Đà Nẵng thì Bệnh viện Đà Nẵng chính là nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất.

Trong thời gian bị phong tỏa, Bệnh viện Đà Nẵng đã lần lượt tiến hành từng bước một các hoạt động như: chuyển bệnh nhân nặng đến các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố, làm sạch bệnh viện, xét nghiệm cho toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện...

Sau khi được dỡ bỏ phong tỏa vào 16h chiều nay, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch khôi phục hiệu quả hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định và phù hợp với diễn biến dịch trên địa bàn thành phố.