Bệnh viện “chạy” hết công suất

ANTĐ - Tại BV Việt Đức, chưa bao giờ số ca bị tai nạn vào cấp cứu tử vong hoặc quá nặng phải xin về trong 6 ngày Tết Nguyên đán lại tăng đột biến như dịp Tết năm nay. Tương tự, tại BV Bạch Mai, số bệnh nhân vào cấp cứu trong mấy ngày vừa qua được nhận định là đông nhất trong dịp Tết nhiều năm trở lại đây...
Bệnh viện “chạy” hết công suất ảnh 1
Khoa Cấp cứu - bệnh viện Việt Đức hoạt động hết công suất

Số ca nặng, tử vong tăng đột biến

Khoa Cấp cứu - BV Việt Đức chiều 5 Tết đông nghịt bệnh nhân, trung bình cứ 30 phút lại có thêm bệnh nhân mới được chuyển vào. Trên thực tế, lượng bệnh nhân vào cấp cứu tại khoa này đã tăng theo phương thẳng đứng kể từ mùng 1 Tết đến nay. Cụ thể, mùng 1 Tết có 95 bệnh nhân vào cấp cứu, đến  mùng 2 Tết tăng lên 127 ca, mùng 3 Tết là 147 ca, mùng 4 Tết là 156 ca. Trong số này, khoảng 70% bệnh nhân bị tai nạn giao thông (TNGT), ngoài ra số bị chấn thương do đánh nhau, tai nạn pháo đốt cũng khá nhiều. Đặc biệt, số ca bị chấn thương sọ não, tử vong hoặc phải xin về mấy ngày Tết năm nay tăng cao chưa từng thấy trong dịp Tết nhiều năm qua. 
Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Thực, trực cấp cứu ngày 5 Tết cho biết, nếu như mùng 1 Tết năm trước chỉ có khoảng 30-40 ca vào cấp cứu, y bác sĩ trực vẫn còn chút thời gian để chúc Tết và thăm hỏi lẫn nhau, thì trong ngày 1 Tết Quý Tỵ vừa qua khoa đã tiếp nhận đến 95 bệnh nhân, trong đó 70 ca bị TNGT, 1 ca tai nạn do đốt pháo, 4 ca chấn thương do đánh nhau. Trong 6 ngày Tết năm nay, ngày nào tại khoa cũng có một vài ca tử vong và trường hợp quá nặng phải xin về. Cụ thể, ngày 28 Tết có 2 trường hợp nặng xin về, ngày 29 Tết có 2 ca tử vong và 6 ca nặng xin về, ngày 1 Tết có 1 ca tử vong (do đốt pháo) và 1 ca nặng xin về, ngày 2 Tết có 6 ca nặng xin về, ngày 3 Tết có 4 ca phải xin về, ngày 4 Tết có 5 ca nặng xin về… Bình quân mỗi ngày, khoa Cấp cứu và các khoa Chấn thương sọ não của BV phải thực hiện mổ cấp cứu tới 25-30 ca. Do lượng bệnh nhân quá đông, tăng cao vượt mức dự tính ban đầu nên BV phải phối hợp chuyển nhiều bệnh nhân đến BV Thanh Nhàn và BV Xanh Pôn mổ hỗ trợ.
Điều đáng chú ý nữa là gần như 100% bệnh nhân bị TNGT vào cấp cứu tại BV mấy ngày Tết vừa qua đều trong tình trạng có men rượu nồng nặc (cả bệnh nhân nam lẫn bệnh nhân nữ). Điều dưỡng Thực cho biết, bình thường nồng độ rượu trong máu từ 100mg/lít trở lên đã là vô cùng nguy hiểm, không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vậy nhưng qua làm test thử máu với một số trường hợp bị TNGT vào cấp cứu mấy ngày vừa qua, không ít bệnh nhân có nồng độ rượu trong máu lên đến 200-300mg/ lít. Toàn bộ những ca bị chấn thương do đánh nhau, chém nhau, khi vào BV cấp cứu cũng đều thấy nồng nặc mùi rượu… 

Tử vong do ngộ độc rượu cũng tăng cao

6 ngày Tết, Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai cũng chứng kiến nhiều trường hợp vào cấp cứu vì uống rượu quá chén. Tính đến chiều 5 Tết, ít nhất đã có 2 ca tử vong (1 ca nặng đã xin về) do ngộ độc mà kết quả xét nghiệm máu cho thấy dương tính với rượu methanol. Cả 2 ca này đều là người Hà Nội, 1 ca bị ngộ độc rượu trên nền cơ thể có bệnh tiểu đường, nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức. Bác sĩ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai cho biết, ngoài những ca bị ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa cấp, trong 6 ngày Tết (tính từ 28 Tết đến 5 Tết), bình quân mỗi ngày Trung tâm Chống độc tiếp nhận khoảng 5-10 ca vào điều trị do ngộ độc rượu, tăng mạnh so với cùng kỳ mọi năm. Phổ biến nhất là những ca bị xuất huyết dạ dày do uống rượu.
Ngoài ra, dịp Tết năm nay ở miền Bắc trùng với thời điểm thời tiết thay đổi đột ngột, chuyển từ nóng sang lạnh, nổi gió đông khiến cho các bệnh nhân, nhất là người cao tuổi có tiền sử mắc các bệnh tim mạch, huyết áp bị lên cơn cấp, phải vào cấp cứu tăng đáng kể. Tại khoa Cấp cứu (A9) – BV Bạch Mai, trung bình mỗi ngày Tết vừa qua tiếp nhận 60-80 bệnh nhân vào cấp cứu vì những nguyên nhân kể trên. Bác sĩ Hoàng Bùi Hải, khoa A9 Bạch Mai cho biết, qua trực Tết nhiều năm nhưng chưa bao giờ anh thấy số bệnh nhân vào cấp cứu tại khoa trong ngày Tết Nguyên đán lại nhiều như năm nay, khiến các kíp trực Tết của BV phải hoạt động hết công suất, gần như không có một chút thời gian nghỉ ngơi.
Hết lòng phục vụ bệnh nhân trong dịp tết
Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn đã chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế và nhân viên thường trực trong các ngày tết năm Quý Tỵ. Sáng 14-2-2013 (tức mùng 5 tết). Theo thống kê của phòng khám thì tính trong 6 ngày tết từ ngày 8-2-2013 đến 13-2-2013 các nhân viên y tế của phòng khám cấp cứu ngoại đã tiếp nhận 367 bệnh nhân đến khám và cấp cứu trong đó số bệnh nhân bị tai nạn là 105 trường hợp, do giao thông là 48 kèm chấn thương sọ não là 32 (đa phần những nạn nhân này không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia quá mức). Số người phải phẫu thuật do chấn thương sọ não là 16 trường hợp còn tai nạn sinh hoạt như đánh nhau là 12 trường hợp có 88 bệnh nhân phải nhập viện để điều trị nội trú. Tại các khoa hồi sức cấp cứu ngoại và khoa phẫu thuật thần kinh những bệnh nhân cần nằm điều trị đa phần là chấn thương sọ não. 
Theo số liệu của khoa khám cấp cứu nhi thì trong 6 ngày tết từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết Quý Tỵ số trẻ đến khám bệnh là 826 cháu, số phải nằm viện điều trị là 112 cháu, chủ yếu trẻ bị viêm đường hô hấp trên mà nguyên nhân là do ngày tết thời tiết thay đổi sức đề kháng của trẻ kém nên bị nhiễm lạnh. Theo các thầy thuốc của bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thì mỗi người hãy chủ động giữ gìn sức khỏe không uống rượu bia khi điều khiển xe gắn máy và phải đội mũ bảo hiểm.  
Trần Trí Lễ