Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức có cơ sở 2

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý xây dựng mới 5 bệnh viện lớn. Cụ thể, xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Phủ Lý, Hà Nam với quy mô đầu tư 1.000 giường. 

Cũng tại Phủ Lý, sẽ xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức với quy mô 1.000 giường. Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh (bệnh viện tuyến cuối làm nhiệm vụ như bệnh viện tuyến trung ương), quy mô đầu tư 1.000 giường sẽ xây dựng mới tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, quy mô 1.000 giường được xây dựng mới tại quận 9, TP Hồ Chí Minh. Cuối cùng, Bộ Quốc phòng là cơ quan quyết định đầu tư xây dựng Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng, quy mô 500 giường, tại TP Hồ Chí Minh.