Bệnh viện 19-8 cứu sống bệnh nhân bằng kỹ thuật đào thải CO2 qua màng ngoài cơ thể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã triển khai thành công kỹ thuật đào thải CO2 qua màng ngoài cơ thể, cứu chữa thành công cho bệnh nhân tổn thương phổi nguy kịch.
Đồng chí Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 PGS.TS thăm hỏi, động viên, chúc mừng người bệnh và thân nhân ngày ra viện

Đồng chí Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 PGS.TS thăm hỏi, động viên, chúc mừng người bệnh và thân nhân ngày ra viện

Thông tin từ , Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, bệnh nhân được cứu sống là nam, 54 tuổi, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa tạng, viêm phổi nặng biến chứng ARDS.

Bệnh nhân có tiền sử xơ gan Child C do rượu. Bệnh nhân điều trị trước đó 2 tuần vì sốt Dengue, tràn dịch đa màng (màng tim, màng phổi, màng bụng) và co giật nhưng tình trạng tiến triển xấu đi...

Tới ngày 31/7/2024 xuất hiện sốt cao, mê sảng, khó thở tăng dần, bệnh nhân được chuyển vào khoa Điều trị tích cực và Chống độc trong tình trạng sốc, hôn mê gan, suy hô hấp.

Các bác sỹ đã tiến hành các biện pháp hồi sức thông khí nhân tạo xâm nhập, kháng sinh, thuốc vận mạch, truyền chế phẩm máu, bổ gan và lọc máu liên tục nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật đào thải CO2 qua màng ngoài cơ thể, nhờ đó tình trạng dần hồi phục.

ThS. BS Bùi Nam Phong chia sẻ: "Để đảm bảo chiến lược thông khí nhân tạo bảo vệ phổi trong khi phổi đang tổn thương nặng như vậy thì CO2 trong máu càng tăng cao, gây trầm trọng thêm cho bệnh nhân...

Do vậy, kỹ thuật đào thải CO2 qua màng lọc ngoài cơ thể giúp đào thải CO2 ra ngoài, giúp cho phổi nghỉ ngơi, giúp bệnh nhân có cơ hội hồi phục nhiều hơn".

Sau 2 tuần điều trị hồi sức, bệnh nhân đã qua được giai đoạn nguy kịch, tình trạng suy đa tạng dần ổn định, được rút ống nội khí quản và thở máy không xâm nhập HFNC rồi thở oxy...

Ngày 23/8/2024, trải qua nhiều ngày hôn mê gan, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng phải thở máy kéo dài kèm theo can thiệp nhiều kỹ thuật cao hồi sức, bệnh nhân V.M.C (quê ở Mèo Vạc, Hà Giang) đã được xuất viện.

Được sự chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai, khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã cập nhật, đưa vào triển khai quy trình kỹ thuật mới và trở thành một trong những trung tâm hồi sức đầu tiên trong cả nước thực hiện được kỹ thuật đào thải CO2 qua màng ngoài cơ thể trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp nặng và nguy kịch.

Đây là kỹ thuật mới mang lại nhiều hy vọng cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo...